Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong lễ hội Rằm tháng giêng

Cập nhật: 18-02-2019 | 10:17:17

Đó là chỉ đạo của ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành công an, giao thông vận tải, các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh và các địa phương thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong lễ hội Rằm tháng giêng. Trong đó, Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, công an các huyện, thị, thành phố phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông và các lực lượng chức năng khác tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi có nguy cơ gây tai nạn giao thông cao, như: Vi phạm quy định về nồng độ cồn, chất kích thích thần kinh, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy...

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Giao thông - Vận tải tỉnh chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng khác tổ chức phân luồng, hướng dẫn, điều tiết giao thông, đặc biệt là ở các tuyến đi qua khu vực diễn ra lễ hội...

P.V

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên