Cảnh giác với tội phạm công nghệ cao

Cập nhật: 13-12-2019 | 08:10:13

 Theo đánh giá của Công an tỉnh, mặc dù lực lượng công an và các ngành, các cấp đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng trong việc lừa đảo qua mạng, đặc biệt là “chiêu” tự xưng cán bộ cơ quan tư pháp (như công an, viện kiểm sát, tòa án) để lừa đảo, tuy nhiên một số người dân mất cảnh giác vẫn bị lừa tiền. Cụ thể mới đây, sau khi cơ quan công an vào cuộc đã kịp thời ngăn chặn và giảm bớt thiệt hại của một người dân bị lừa chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội.

Theo điều tra, vào ngày 15-7-2019, bà Đặng Thị Xuân T. (ngụ TP.Thủ Dầu Một) nhận được điện thoại của một người đàn ông tự xưng là Công an TP.Hà Nội đang thụ lý điều tra chuyên án đường dây mua bán ma túy, rửa tiền từ nước ngoài về Việt Nam. Các đối tượng này liên tục gọi điện thoại cáo buộc bà T. có liên quan tới đường dây mua bán ma túy, rửa tiền nói trên. Sau đó, các đối tượng yêu cầu bà phải chuyển tiền vào tài khoản của bọn chúng để phục vụ công tác điều tra, nếu không sẽ thực hiện lệnh bắt giam đối với bà T.

Do hoang mang, lo sợ, nạn nhân đã chuyển vào số tài khoản của các đối tượng 1,263 tỷ đồng. Sau khi chuyển tiền, bà T. liên hệ với các đối tượng không được. Sau khi kể lại sự việc với chồng, biết bị lừa, bà T. cùng chồng đến cơ quan công an để trình báo sự việc.

Ngay sau đó, cơ quan điều tra Công an Bình Dương đã điều tra, xác minh và phối hợp với ngân hàng tiến hành phong tỏa tài khoản của các đối tượng, ngăn không cho các đối tượng thực hiện giao dịch rút tiền. Tuy nhiên, các đối tượng đã rút được hơn 400 triệu đồng.

Để tránh bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đề nghị người dân cần cảnh giác trước các hành vi lừa đảo giả danh công an, viện Kiểm sát…; không thực hiện các giao dịch chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng và cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp điều tra, xử lý các đối tượng lừa đảo. Cũng theo Công an tỉnh, trong năm 2019, công an đã phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng người nước ngoài sử dụng công nghệ thông tin để hack tài khoản của doanh nghiệp, chiếm đoạt tiền.

HOÀNG HÙNG   

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên