Công an huyện Dầu Tiếng: Triệt xóa nhiều ổ cờ bạc

Cập nhật: 03-12-2018 | 14:14:34

Với quyết tâm đẩy lùi tệ nạn xã hội ra khỏi cộng đồng khu dân cư, thời gian qua, Công an (CA) huyện Dầu Tiếng đã triệt xóa được nhiều ổ bạc hoạt động tinh vi.

Nhận thấy nhà ông N.T.T., ấp Hiệp Lộc, xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng có ma chay, đêm 2-11, một số đối tượng đã đến đây “chia buồn” bằng việc gầy sòng bạc. Hình thức chơi cờ bạc lần này của đối tượng là xóc tôm cua bầu cá thắng thua bằng tiền. Sòng bạc bầu cua này do đối tượng Lê Minh Hiếu và Trần Văn Bình cầm cái để các đối tượng còn lại đặt tiền từ 50.000 đến 400.000 đồng.


Tang vật Công an huyện Dầu Tiếng thu giữ tại sòng bạc tổ chức trong đám tang

Qua công tác trinh sát địa bàn, khoảng 20 giờ 30 phút tối 2-11, CA huyện Dầu Tiếng đã tiếp cận được sòng bạc, bắt quả tang các đối tượng đang sát phạt. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 14 triệu đồng trên chiếu bạc. Khám xét trên người các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ gần 75 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan. Làm việc với cán bộ chức năng Cơ quan Cảnh sát điều tra CA huyện Dầu Tiếng, các đối tượng nêu trên đã thừa nhận toàn bộ hành vi đánh bạc tại nhà ông N.T.T. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra CA huyện Dầu Tiếng đã khởi tố vụ án đánh bạc, khởi tố các bị can liên quan trong vụ đánh bạc này.

Trước đó, từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, lúc 15 giờ 30 phút ngày 17-10, CA huyện Dầu Tiếng đã đột kích vào nhà bà Hồ Tuyết Hoa (61 tuổi), ngụ ấp Long Điền, xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng lúc bà Hoa đang ghi số đề cho người mua. Qua khám xét nhanh, lực lượng chức năng thu giữ 1 phơi đề được bà Hoa ghi cho 10 đối tượng với số tiền gần 2 triệu đồng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến việc ghi đề của bà Hoa. Bước đầu bà Hoa thừa nhận ghi số đề cho nhiều đối tượng trong khu vực xã Long Hòa.

Một vụ khác là vào lúc 13 giờ ngày 16-9, lợi dụng lúc trời mưa lớn, chùa Thái Sơn (núi Cậu), thuộc ấp Tha La, xã Định Thành vắng người đến viếng hương, 6 đối tượng gồm: Đoàn Thị Ngỏa, Đặng Thị Hiếu, Huỳnh Thị Gái, Huỳnh Thị Cẩm, Đặng Thị Thu Thủy và võ Thị Thanh Thúy (đều cùng quê Tây Ninh) đã lập sòng bài cào thắng thua bằng tiền. Theo thể lệ cuộc chơi của các đối tượng, cứ sau 3 ván sẽ đổi người cầm cái; cứ mỗi ván, nhà con đặt tiền từ 20 ngàn đồng đến 100 ngàn đồng. Nhận được tin báo của người dân, khoảng 14 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng CA huyện Dầu Tiếng phối hợp với CA xã Định Thành đã ập vào bắt quả tang sòng bạc. Tại cơ quan CA huyện Dầu Tiếng, các đối tượng đã khai nhận hành vi đánh bạc. Hiện vụ việc đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra CA huyện Dầu Tiếng khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can chơi cờ bạc.

THANH QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên