Công tác mặt trận năm 2020: Nhiều kết quả nổi bật

Cập nhật: 08-01-2021 | 08:22:25

Năm 2020, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực, khẳng định dấu ấn nổi bật trên nhiều lĩnh vực, phát huy tinh thần đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do MTTQ Việt Nam tỉnh phát động tiếp tục phát huy hiệu quả, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đại diện MTTQ Việt Nam tỉnh đến thăm và trao số tiền hỗ trợ khám chữa bệnh đột xuất cho bệnh nhân nghèo ở phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một

Vì người nghèo và an sinh xã hội

Năm 2020, Ban vận động Ngày “Vì người nghèo” từ tỉnh đến cơ sở đã nỗ lực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp. Trong năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa được 99 căn nhà đại đoàn kết trị giá 6,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cũng chi từ Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ khám chữa bệnh cho hộ nghèo được 225 trường hợp với số tiền trên 700 triệu đồng; hỗ trợ học bổng, xe đạp cho 720 em học sinh nghèo hiếu học với số tiền trên 600 triệu đồng; hỗ trợ đột xuất, vốn sản xuất- kinh doanh, thăm tặng quà cho người nghèo nhân dịp lễ, tết, ngày hội Đại đoàn kết năm 2020 cho hơn 7.800 người, tổng số tiền hơn 15,6 tỷ đồng đồng…

Thực hiện chương trình giảm nghèo, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động xây dựng các tổ tương trợ vốn, các quỹ cho vay không tính lãi, quỹ cây giống, con giống... hỗ trợ vốn sản xuất kinh doanh, chăn nuôi, trồng trọt cho các hộ, các hội viên nghèo, khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống, giảm nghèo bền vững; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng như khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, chữa bệnh nhân đạo... Tổng kinh phí thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên 280 tỷ đồng.

Chung tay phòng, chống dịch bệnh

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác Mặt trận năm 2020 là chủ động tham gia, hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thông qua đội ngũ cán bộ cơ sở, MTTQ các cấp đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sức lan tỏa trong cộng đồng về thông điệp an toàn phòng dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế, quy định của Nhà nước và địa phương. Từ đó, giúp nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch bệnh; cảnh giác, đấu tranh với những thông tin xấu độc trên mạng xã hội; không tích trữ lương thực nhằm ổn định thị trường...

Bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh, cho biết ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thường trực Tỉnh ủy, các văn bản của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch triển khai thực hiện và tuyên truyền trong toàn dân về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hệ thống MTTQ tỉnh. Cấp tỉnh thường xuyên cập nhật về tình hình dịch bệnh và các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên website và bản tin của MTTQ tỉnh; kịp thời phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo và các vị chức sắc của các tôn giáo tuyên truyền vận động các tổ chức tôn giáo, cơ sở thờ tự không tổ chức hoạt động, hành lễ đông người, dừng các dịp lễ trọng; phối hợp với Ban Quản lý tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh thông qua hệ thống loa phát thanh của tòa nhà để tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh…

Thực hiện Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ra Lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19 và giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn. Kết quả, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã ủng hộ bằng nhiều hình thức như tiền mặt, chuyển khoản, ủng hộ vật tư y tế, hàng hóa nhu yếu phẩm, thực phẩm, tổ chức tặng quà, phát khẩu trang miễn phí, tham gia nhắn tin ủng hộ qua tổng đài, đặt các máy ATM gạo, tổ chức các mô hình “Siêu thị 0 đồng”, hỗ trợ tiền mặt cho người bán vé số lẻ, vận động các doanh nghiệp hỗ trợ người lao động tham gia phòng, chống dịch bệnh, vận động giảm tiền nhà trọ cho người nghèo, công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19... với tổng trị giá trên 262 tỷ đồng. Đặc biệt, với tinh thần “Nhường cơm sẻ áo”, phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kêu gọi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh tham gia đóng góp, ủng hộ cho đồng bào miền Trung ruột thịt hàng chục tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ 4, khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: MTTQ các cấp đã có nhiều cố gắng, nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, đẩy mạnh thực hành dân chủ ở cơ sở, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Ủy ban MTTQ các cấp cùng các tổ chức thành viên cần phải có những giải pháp phù hợp và có nhiều cách làm mới, hiệu quả hơn nữa. MTTQ các cấp tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt trong tập hợp và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra: Phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; đến năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước.

Trong năm qua, tỉnh có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là đại hội Đảng các cấp, vai trò của MTTQ được phát huy thông qua việc nắm tình hình nhân dân, dư luận xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp; triển khai các phong trào sôi nổi, công trình, phần việc thiết thực để chào mừng đại hội. Đồng thời, MTTQ tỉnh cũng đã tổ chức thành công Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa bàn dân cư với nhiều đổi mới...

HUỲNH THỦY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên