Đại hội Đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022

Cập nhật: 10-01-2017 | 10:55:00

Sáng 9-1, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh, Đại hội Đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022 đã diễn ra trang nghiêm, trọng thể.

Đến dự và chúc mừng đại hội có ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Hòa thượng (HT) Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; ông Nguyễn Thanh Xuân, Chuyên viên vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ Thường trực phía Nam cũng đã đến dự...

Nhiệm kỳ qua, Phật giáo Bình Dương tiếp tục gặt hái nhiều thành quả đáng khích lệ. Một số thành tựu nổi bật như: Tăng, ni tỉnh Bình Dương đã tham gia bầu cử 100%, có 30 vị chư tôn đức được MTTQ các cấp giới thiệu ứng cử và đã đắc cử vào HĐND các cấp; công tác từ thiện đạt hơn 101 tỷ đồng…

Đại hội cũng đã đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ tới trong đó có củng cố tổ chức, thực hiện nhiều chương trình Phật sự ý nghĩa.

Đại hội thống nhất bầu 57 vị chư tôn đức tăng, ni vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ IX (2017- 2022), 19 vị trong Ban Thường trực. HT Thích Huệ Thông, Ủy viên Thư ký HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương tiếp tục giữ chức Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương. Đại hội cũng đã ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và thông qua nghị quyết đại hội…

Phát biểu tại đại hội, ông Đặng Minh Hưng đánh giá cao và ghi nhận những kết quả của Phật giáo tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Ông cho rằng, Phật giáo đã góp phần rất lớn trong vấn đề an sinh xã hội. Hy vọng trong nhiệm kỳ tới, Phật giáo phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện tốt các cuộc vận động, thi đua của tỉnh, góp phần xây dựng cuộc sống của người dân ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại…

Nhân dịp này, Phật giáo tỉnh đã tặng 13.000 phần quà tết vì người nghèo trị giá 3,5 tỷ đồng.

QUỲNH NHƯ 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên