Dầu Tiếng: Thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự vùng giáp ranh

Cập nhật: 02-07-2019 | 08:31:23

Tại những khu vực giáp ranh, tình hình an ninh trật tự (ANTT) diễn biễn phức tạp, đòi hỏi công an các địa phương phải có sự phối hợp tích cực để bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân.

 Nhằm bảo đảm ANTT tại địa bàn giáp ranh, Công an huyện Dầu Tiếng đã có nhiều biện pháp và cách làm sáng tạo, trong đó bám sát thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy - Giám đốc Công an tỉnh. Chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm, giữ vững ANTT.

Toàn lực lượng Công an huyện đã triển khai toàn diện các mặt công tác, liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Kết quả trong 6 tháng đầu năm, địa bàn huyện Dầu Tiếng không để xảy ra trọng án. Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 27 vụ, đã điều tra làm rõ 22/27 vụ, đạt 81,14%. Tội phạm về ma túy triệt phá 2 vụ, 3 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tệ nạn xã hội triệt phá 2 vụ đánh bạc bắt 27 đối tượng, thu giữ hơn 196 triệu đồng tiền mặt và một số tang vật khác để điều tra, xử lý.

Theo đánh giá, công tác phối hợp với các đơn vị khu vực giáp ranh tấn công trấn áp tội phạm được Công an huyện quan tâm. Các đơn vị giáp ranh thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin về các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tệ nạn nảy sinh trong địa bàn, xây dựng cơ chế linh hoạt phối hợp trong nhiệm vụ truy bắt, củng cố chứng cứ, tài liệu về hành vi phạm tội của các đối tượng.

Công an huyện Dầu Tiếng thường xuyên phối hợp với Công an huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh), huyện Củ Chi (TP.Hồ Chí Minh) trao đổi cung cấp thông tin tình hình có liên quan đến hoạt động của các loại tội phạm, như trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản… từ đó góp phần triệt phá được nhiều vụ việc. Điển hình như vụ cướp xe mô tô tại ấp Chiến Thắng, xã Định An và thị trấn Dầu Tiếng (huyện Dầu Tiếng), Công an huyện đã phối hợp cùng Công an huyện Dương Minh Châu (tỉnh Tây Ninh) truy bắt được 3 đối tượng khi chúng lẩn trốn tại địa phương. Vụ đối tượng đột nhập vào nhà dân trộm trâu vào ban đêm, qua phối hợp trao đổi thông tin, Công an huyện Dầu Tiếng đã phối hợp cùng Công an huyện Trảng Bàng, sàng lọc và bắt giữ 5 đối tượng. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 22 vụ trộm trâu, bò (trong đó thực hiện trên địa bàn huyện Dầu Tiếng 9 vụ, TX.Bến Cát 4 vụ, huyện Bàu Bàng 3 vụ, huyện Dương Minh Châu 2 vụ, TP.Thủ Dầu Một 4 vụ). Sau các vụ đột nhập vào nhà dân trộm xe gắn máy trên địa bàn huyện, Công an huyện Dầu Tiếng đã phối hợp cùng Công an xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng và Công an huyện Củ Chi bắt giữ 3 đối tượng. Qua đấu tranh các đối tượng khai nhận đã thực hiện hơn 30 vụ trộm trên địa bàn thị trấn Dầu Tiếng.

Thực tế cho thấy sự hiệp đồng hiệu quả giữa Công an huyện Dầu Tiếng với các địa bàn giáp ranh đã tạo thế chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị trên địa bàn, mang lại bình yên cho nhân dân.

 HỒNG NGA

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên