Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh - 80 năm viết nên trang sử vàng

Cập nhật: 15-05-2021 | 07:25:27

Quyền Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (1981). (Ảnh: Ngọc Quán/TTXVN)

Cách đây 80 năm, vào ngày 15/5/1941, Đội Nhi đồng Cứu quốc được thành lập ở gần hang Pác Bó, dưới chân núi Thoong Mạ, thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Đây là tổ chức tiền thân của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập với 5 đội viên đầu tiên, do anh Kim Đồng làm Đội trưởng.

Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã góp phần xây dựng những trang sử vàng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng - những chủ nhân tương lai của đất nước.

Tự hào những trang sử Đội

Từ ngày thành lập và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chú ý đến lực lượng thanh thiếu nhi; có nhiều chủ trương và giải pháp để tập hợp, tổ chức, vận động họ hòa vào làn sóng cách mạng của cả dân tộc, đấu tranh giành độc lập tự do và xây dựng Tổ quốc.

Ngay từ tháng 10/1930, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ Nhất đã đề cập đến việc tập hợp thiếu nhi vào các tổ chức thiếu niên cách mạng, Hồng nhi Đoàn… và giao cho Đoàn Thanh niên phụ trách.

Không lâu sau đó, tháng 3/1931, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần II đã quyết định thành lập Đoàn và tới Hội nghị lần thứ VIII (tháng 5/1941), Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh để đoàn kết các lực lượng đánh Tây, đánh Nhật, giành độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam.

Ngay sau đó, ngày 15/5/1941 tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Đội Nhi đồng Cứu quốc được thành lập và là thành viên của Mặt trận Việt Minh, hoạt động theo điều lệ của Mặt trận Việt Minh với nội dung: "Dự bị đánh Tây, đánh Nhật làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập."

Theo từng thời kỳ, Đội Nhi đồng Cứu quốc đã đổi tên cho phù hợp với yêu cầu của cách mạng và nguyện vọng của thiếu niên, nhi đồng như: Đội Nhi đồng Cứu quốc, Đội Thiếu niên Tháng Tám, Đội Thiếu niên Tiền phong Việt Nam và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Vâng theo lời Bác dạy, cùng cha anh làm cách mạng, Đội Thiếu nhi cứu quốc được thành lập ở khắp các địa phương trong cả nước. Các đội viên, thiếu nhi đã tích cực tham gia hoạt động cách mạng, góp phần vào thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945 với các hoạt động như: Làm liên lạc, trinh sát, bảo vệ trật tự trị an, bảo vệ xóm làng, tham gia lao động tiết kiệm, xóa mù chữ...

Nhiều đội viên thiếu nhi anh hùng đã xuất hiện như Kim Đồng, Dương Văn Nội, Phạm Ngọc Đa, Vừ A Dính... đã trở thành những tấm gương sáng cho các thế hệ thiếu nhi Việt Nam noi theo; làm sáng ngời trang sử của Đội Thiếu niên Tiền phong.

Toạ đàm "Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh - 80 năm mùa hoa lớn lên cùng đất nước" tại Cao Bằng. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, lớp lớp thiếu nhi Việt Nam ở hai miền Nam, Bắc đã góp phần "tuổi nhỏ làm việc nhỏ" vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thông qua các phong trào: "Trần Quốc Toản" (do Bác Hồ phát động năm 1948), "Vì miền Nam ruột thịt," "Việc nhỏ, chí lớn, chống Mỹ cứu nước," "Làm nghìn việc tốt thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy." Nhiều tập thể Đội và đội viên đã giành danh hiệu "Cháu ngoan Bác Hồ"; nhiều đội viên thiếu niên Tiền phong trở thành dũng sĩ diệt Mỹ, diệt ngu; các anh hùng thiếu nhi quên thân mình hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng xóm làng như: Trần Văn Thọ, Nguyễn Bá Ngọc, Kơpa Kơlơng, Trần Văn Uẩn...

Từ những đội viên đầu tiên, đến nay, Ðội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã có những bước phát triển lớn mạnh với hơn 8,2 triệu đội viên, hơn 24.200 tổng phụ trách trong các trường học, cán bộ phụ trách thiếu nhi ở địa bàn dân cư; hàng nghìn cán bộ chuyên trách và đội ngũ cộng tác viên hoạt động trong các cơ sở đội, nhà thiếu nhi… ngày đêm miệt mài chăm lo cho các thế hệ măng non của đất nước.

80 năm qua, những trang vàng sử Đội và hào khí truyền thống của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng sáng rọi. Lịch sử, truyền thống đó gắn liền với phong trào thiếu nhi Việt Nam và là một bộ phận không thể tách rời trong lịch sử Đảng, dân tộc và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh...

Với những cống hiến to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước đã tặng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng.

Thành tích đó đã đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và lớp lớp thiếu nhi Việt Nam.

Phát huy truyền thống vẻ vang

Luôn khắc ghi lời Bác dạy: "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ/ Tùy theo sức của mình. Để tham gia kháng chiến/ Để giữ gìn hòa bình," đội viên thiếu niên tiền phong và thiếu nhi Việt Nam đã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, tích cực xây dựng tổ chức Đội, góp sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp cách mạng chung.

Suốt những năm qua, các phong trào và hoạt động của Đội luôn gắn liền với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Ngọc Lương cho biết, nhiều phong trào đi qua các giai đoạn lịch sử nhưng vẫn vẹn nguyên giá trị giáo dục, thực tiễn, tạo sự lan tỏa lớn trong xã hội.

Thiếu nhi ở khu phố Hàng Cỏ đến chăm sóc, tưới nước, nhổ cỏ, bắt sâu cho cây và hoa ở công viên văn hóa Bảy Mẫu (14/2/1960). (Ảnh: Lê Minh Trường/TTXVN)

Trong đó phải kể đến phong trào "Kế hoạch nhỏ" (1958), "Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy," phong trào "Nghìn việc tốt," "Uống nước nhớ nguồn," "Áo lụa tặng bà."

Để các phong trào phù hợp với từng thời điểm lịch sử phát triển của đất nước và nhu cầu của thiếu nhi, mỗi địa phương lại có những cách làm sáng tạo cho phù hợp mang lại hiệu quả ngày càng thiết thực hơn.

Những năm gần đây, hoạt động Ðội và phong trào thiếu nhi đã có nhiều chuyển biến tích cực. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới của thực tiễn công tác Đội và phong trào thiếu nhi, Hội đồng Đội Trung ương đã phát động trong thiếu nhi một số phong trào, cuộc vận động mới như phong trào "Em yêu lịch sử Việt Nam," "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ"; Cuộc vận động " Đàn gà khăn quàng đỏ," xây dựng "Ngôi nhà khăn quàng đỏ"…

Các phong trào, cuộc vận động, chương trình mới đã tạo ra động lực thi đua sôi nổi trong thiếu nhi cả nước.

Để chăm lo cho thiếu nhi, tổ chức Ðoàn, Ðội các cấp đã tập trung thực hiện hai chỉ tiêu của Nghị quyết Ðại hội Ðoàn toàn quốc lần thứ XI: "Hỗ trợ 1,5 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn" và "Xây dựng mới tại mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất một điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi."

Qua 4 năm triển khai, cả nước có hơn 7.400 điểm vui chơi mới của thiếu nhi tại các xã, phường, thị trấn; hơn 2,8 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ dưới nhiều hình thức với tổng kinh phí gần 1.106 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Cuộc vận động "Vì đàn em thân yêu" được đẩy mạnh đã tạo ra những kết quả tích cực.

Các chương trình, hoạt động giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, nước sạch, tiết kiệm, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, kỹ năng sống, phòng chống các tệ nạn xã hội, giao lưu, hội nhập quốc tế, định hướng cho thiếu nhi tham gia các trò chơi trực tuyến, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo có ý nghĩa giáo dục, lành mạnh, tránh xa các trò chơi độc hại, có yếu tố bạo lực, phản văn hóa được phát huy.

Thiếu nhi Việt Nam ngày càng có cơ hội thể hiện tiếng nói, quyền tham gia của mình vào các vấn đề liên quan đến trẻ em nhờ mô hình Hội đồng trẻ em và các Câu lạc bộ Quyền trẻ em trong các liên đội, địa bàn dân cư, hệ thống cung, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi.

Các em thiếu nhi Hà Nội biểu diễn văn nghệ trong Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn” với chủ đề “Mừng sinh nhật Bác, Tự hào truyền thống Đội.” (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Hàng triệu thiếu nhi có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, thi đua làm theo "5 điều Bác Hồ dạy" đã được tuyên dương tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp, qua đó thể hiện sự quan tâm chăm lo của Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với thế hệ măng non của đất nước, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Ngọc Lương khẳng định.

80 năm ghi dấu một chặng đường phát triển và trưởng thành của tổ chức Đội với lớp lớp các thế hệ đội viên đã trở thành những nhà lãnh đạo, công dân ưu tú, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Phát huy truyền thống vẻ vang trong 80 năm qua, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, thiếu niên, nhi đồng Việt Nam đang ra sức học tập, rèn luyện, sáng tạo không ngừng để biến những khó khăn, thách thức thành cơ hội; tiếp bước cha anh rèn đức, luyện tài, xây dựng tổ chức Đội ngày càng vững mạnh; góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng giàu đẹp, phồn vinh./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên