Đội tuyển Việt Nam tăng 3 bậc trên bảng xếp hạng FIFA

Cập nhật: 22-11-2019 | 09:52:28

Với việc giành được kết quả thi đấu tốt trước UAE và Thái Lan trong tháng 11 vừa qua, đội tuyển Việt Nam không chỉ giành được ngôi đầu bảng G, vòng loại World 2022 mà còn thăng tiến ấn tượng trên bảng xếp hạng FIFA.

Theo đó, trong trận thắng của Việt Nam trước UAE ngày 14-11, với việc đánh bại đối thủ có thứ hạng cao hơn là 67 thế giới và hạng 6 châu Á, Việt Nam đã được cộng hơn 15 điểm. Nhưng ở trận hòa Thái Lan tối 19-11, vì đối thủ có thứ hạng thấp hơn là 109 thế giới và 20 châu Á nên Việt Nam đã bị trừ gần 2 điểm. Thế nên, tổng cộng sau 2 trận đấu vừa qua, thầy trò HLV Park Hang Seo được cộng khoảng 13 điểm cùng với số điểm tích lũy tháng trước (1.245) để có 1.258 điểm, chính thức được tăng 3 bậc từ hạng 97 thế giới trong tháng 10 lên hạng 94 thế giới trong tháng 11 và sẽ được FIFA công bố trong thời gian tới.

Không chỉ có vậy, ở khu vực châu Á, Việt Nam cũng đã lần đầu tiên tiến vào vị trí thứ 14 sau khi từng vươn lên vị trí thứ 15 (để được xếp vào nhóm hạt giống số 2 chia bảng ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á) rồi rớt xuống vị trí thứ 16 hồi giữa năm nay và mới trở lại trong tháng trước. Nếu như tính từ giải King’s Cup hồi đầu tháng 6 đến nay, Việt Nam đã thi đấu cực kỳ ổn định với thành tích bất bại khi thắng 4, hòa 3 (tính luôn trận hòa tuyển Curacao 1-1 ở chung kết King’s Cup, nhưng thua loạt sút luân lưu 11m tỷ số 4-5). Trong khi đó ở Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ ngôi số 1, ngày càng bỏ khá xa đội hạng nhì là Thái Lan, Philippines, Myanmar và Malaysia.

Sau lượt trận trong tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ không thi đấu để nhường chỗ cho U22 Việt Nam chinh chiến tại SEA Games và U23 dự vòng chung kết U23 châu Á đầu năm 2020. Mãi đến tháng 3-2020, thầy trò HLV Park Hang Seo mới tập trung trở lại để chuẩn bị thi đấu trận then chốt gặp Malaysia ngày 31-3 trên sân khách Bukit Jalil. Đến tháng 6-2020, đội tuyển Việt Nam mới ra quân tiếp hai trận còn lại tại vòng loại World Cup 2022 gặp Indonesia ngày 4-6 trên sân Mỹ Đình và UAE trên sân khách ngày 9-6. Với lịch thi đấu như thế, từ nay đến hết tháng 3-2020, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ kết thúc ở vị trí trong Top 95 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA.

 HÙNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên