Đồng hành cùng sinh viên sáng tạo, nghiên cứu khoa học

Cập nhật: 11-08-2018 | 05:04:40

Nhằm tạo sân chơi giao lưu, học tập, trao đổi kiến thức, nghiên cứu, sáng tạo và khởi nghiệp, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cùng các Đoàn trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút sinh viên (SV) tích cực phát huy khả năng sáng tạo và khuyến khích SV mạnh dạn, tự tin thể hiện các ý tưởng, các giải pháp sáng tạo gắn với thực tiễn cuộc sống.

Tạo môi trường cho SV

Thời gian qua, hoạt động của Hội SV luôn có sự định hướng kịp thời của tổ chức Đoàn Thanh niên, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho phong trào học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học của SV, giúp phong trào này ngày càng phát triển và đạt được những thành tích đáng khích lệ. Cụ thể, năm học 2017-2018, Hội SV tỉnh đã tổ chức “Ngày hội SV sáng tạo, khởi nghiệp năm 2018” thu hút hơn 1.200 đoàn viên, SV tham gia. Song song đó, Ban thư ký hội còn tổ chức chương trình hội nghị hướng dẫn phương pháp học đại học, cao đẳng và hướng dẫn SV nghiên cứu khoa học năm 2017-2018; tổ chức chương trình tọa đàm “Toa tàu hướng nghiệp”…. thu hút trên 700 SV tham gia. Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương cũng tổ chức các cuộc thi học thuật như “Ươm mầm nhà tài chính tương lai”, “Đầu tư chứng khoán ảo”; “Olympic kế toán đi tìm thần dược”, “Sinh viên tài năng chuyên Anh”, “Rung chuông vàng Anh văn”… Hội SV các trường tiếp tục chủ động tổ chức các buổi thảo luận, trao đổi thông tin học thuật, chia sẻ tài liệu học tập, các diễn đàn phương pháp học và từng bước định hướng cho SV tiếp cận nghiên cứu khoa học; phối hợp với các khoa tổ chức cho SV tham quan mô hình thực tế thông qua các kỳ thực tập, kiến thức, tham quan nhà máy, các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp…

Sinh viên Bình Dương đã và đang được tạo môi trường thuận lợi trong học tập, sáng tạo và nghiên cứu khoa học. Ảnh: T.LÊ

Anh Lê Văn Hải, Bí thư Đoàn trường Đại học Thủ Dầu Một, cho biết từ đầu năm học, Hội SV trường đã tổ chức tuyên truyền, quảng bá về Ngày sách Việt Nam (21-4), khích lệ và tạo điều kiện cho SV có môi trường sáng tạo. Nổi bật trong số đó là SV Nguyễn Thành Đạt (khoa Kỹ thuật - Công nghệ) không chỉ lọt vào top 5 thí sinh xuất sắc nhất tại hội thi Thủ lĩnh SV toàn quốc mà còn giành được giải thưởng Thủ lĩnh sáng tạo và là thí sinh dẫn đầu phần thi hành trình trải nghiệm. Với dự án đầy thuyết phục về “Ứng dụng quản lý sinh viên, hội viên cho trường Đại học Thủ Dầu Một”, Đạt đã được Trung ương Đoàn tài trợ 50 triệu đồng để hoàn thiện và triển khai ứng dụng này trong thực tế. Ứng dụng này giúp quản lý SV, đồng thời giúp SV tiếp cận thông tin hiệu quả. Hiện, Đạt đang tiếp tục thực hiện ứng dụng “Hỗ trợ du lịch Bình Dương” và đề tài này đã được nhà trường thông qua.

Năm SV sáng tạo

 Toàn tỉnh hiện có 23.155 SV đang theo học tại 6 trường đại học, cao đẳng. Tổng số hội viên trực thuộc Hội SV tỉnh là 21.145 người (số liệu năm học 2017-2018).

Phương hướng được Hội SV tỉnh đề ra là tổ chức hành trình SV Bình Dương khởi nghiệp và cuộc thi Ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp trong SV năm 2019 (dự kiến tổ chức vào tháng 1-2019); tổ chức liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo và khởi nghiệp năm 2019; trưng bày, triển lãm giới thiệu các ý tưởng, sáng kiến, mô hình, sản phẩm khoa học, công nghệ của SV (dự kiến tổ chức vào tháng 3-2019); hội nghị triển khai Đề án hỗ trợ thanh niên, học sinh, SV nghiên cứu khoa học và công nghệ; phối hợp Hội LHTN tỉnh tổ chức hội thảo về khởi nghiệp. Bên cạnh đó, Hội SV tỉnh cũng phối hợp các sở, ngành tổ chức các hội thi, hoạt động hỗ trợ SV nghiên cứu khoa học, giới thiệu nhu cầu, đặt hàng đề tài nghiên cứu cho SV; kết nối, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học của SV; tham gia cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp SV - Startup Student Ideas” do Trung ương Hội SV tổ chức và nhiều hoạt động thiết thực khác.Đó là tên chủ đề năm học 2018-2019 được Hội SV tỉnh lựa chọn. Chị Trần Thị Diễm Trinh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội SV tỉnh, khẳng định: “Phong trào sáng tạo và khởi nghiệp là một trong những nội dung trọng tâm, quan trọng được Tỉnh đoàn xác định trong Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022. Năm học 2018-2019, Hội SV tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các cuộc thi, diễn đàn, hội thảo nhằm giúp SV phát huy, đề xuất ý tưởng, sáng kiến, ứng dụng khoa học công nghệ, tham gia đổi mới phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo; góp phần cải thiện đời sống sinh hoạt, nâng cao chất lượng công tác hội và phong trào SV”.

Nhờ sự quan tâm của Hội SV tỉnh, các Đoàn trường, lãnh đạo nhà trường cũng như sự chủ động của SV, những ý tưởng, mô hình nổi bật đều có hình thức khen thưởng khích lệ thích đáng. Từ đây, SV có sân chơi sáng tạo, nghiên cứu khoa học; góp phần phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ hăng say nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

“Phong trào sáng tạo và khởi nghiệp là một trong những nội dung trọng tâm, quan trọng được Tỉnh đoàn xác định trong Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022. Năm học 2018-2019, Hội SV tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các cuộc thi, diễn đàn, hội thảo nhằm giúp SV phát huy, đề xuất ý tưởng, sáng kiến, ứng dụng khoa học công nghệ, tham gia đổi mới phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo; góp phần cải thiện đời sống sinh hoạt, nâng cao chất lượng công tác hội và phong trào SV”.

(Chị Trần Thị Diễm Trinh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội SV tỉnh)

 

 THANH LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên