Gắn “Làm theo Bác” với công việc chuyên môn

Cập nhật: 05-09-2013 | 00:00:00
 Thượng tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Bí thư Đảng ủy Ban CHQS TP.TDM cho biết, phong trào “Làm theo Bác” đã phát huy hiệu quả tích cực đối với CB, ĐV và quần chúng ở đơn vị. “Làm theo Bác” được gắn với nhiệm vụ chuyên môn và đạo đức, tác phong hàng ngày của người CB, ĐV; đi sâu, gắn kết với các hoạt động thực tế tại đơn vị. Từ đó góp phần làm chuyển biến trong cả nhận thức và hành động của CB, ĐV và quần chúng theo tấm gương của Bác. ĐV Trần Trọng Truyền nhiều năm liền là điển hình trong phong trào học tập và làm theo Bác của Ban CHQS TP.TDM. Anh Truyền chia sẻ, anh đã học theo Bác ở phong cách làm việc. Anh luôn cố gắng để có thể sắp xếp công việc một cách khoa học, chính xác, cẩn thận. Đối với công việc luôn tận tụy, hết mình. Đặc biệt, với vai trò một ĐV, anh luôn nói đi đôi với làm để được đồng chí, đồng đội tin tưởng. Cụ thể, với nhiệm vụ trợ lý chính trị phụ trách công tác tuyên huấn, anh đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Ban Chỉ huy lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động CB, chiến sĩ trong đơn vị và nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh các hoạt động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. “3 đúng” là huấn luyện đúng, đủ nội dung theo chương trình quy định, bảo đảm chất lượng cao; duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu đúng theo kế hoạch, phương án tác chiến đã được phê duyệt và CB, chiến sĩ thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ đã phân công với tinh thần trách nhiệm cao nhất; chấp hành đúng các quy định của pháp luật, điều lệnh, điều lệ quân đội, các quy định của địa phương và đơn vị. “3 không” là không tham ô, lãng phí; không gây mất đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân; không thoái thác nhiệm vụ khi được tổ chức phân công. Thượng tá Nguyễn Đình Chuẩn cho biết, đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ đã đăng ký thực hiện mô hình “3 đúng”, “3 không”. Ngoài việc các chi bộ trực thuộc duy trì thực hiện nghiêm túc việc kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt, Đoàn Thanh niên duy trì nhật ký đăng ký phấn đấu học tập và làm theo Bác. Để các CB, ĐV luôn hết lòng, tận tụy với công việc, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy tập trung lãnh đạo việc “làm theo” của CB, ĐV và quần chúng. Việc “làm theo” này được gắn kết chặt chẽ với đăng ký thực hiện theo Chỉ thị 235 của Thường vụ Đảng ủy quân khu về xây dựng chi bộ “4 tốt” và ĐV “5 tốt”; Chỉ thị 333 của Tư lệnh quân khu về quy định không uống rượu bia vào buổi trưa, không hút thuốc… Hàng tháng, lồng ghép các buổi sinh hoạt chi bộ sẽ nhận xét, đánh giá cụ thể việc “làm theo” của từng ĐV, quần chúng. Những nhân tố điển hình sẽ được biểu dương, đồng thời nhắc nhở những ĐV chưa tốt. “Ở đây chúng tôi khen thưởng, xử phạt phân minh, không để xảy ra tình trạng khen thưởng chung chung hay kỷ luật qua loa”, Thượng tá Nguyễn Đình Chuẩn khẳng định. Cũng theo Thượng tá Nguyễn Đình Chuẩn, “Làm theo Bác” không phải là việc làm của ngày một, ngày hai mà là quá trình lâu dài, của cả một cuộc đời mỗi con người để mỗi ngày càng hoàn thiện hơn. Vì vậy, CB, ĐV Đảng bộ Ban CHQS TP.TDM đang tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tăng cường các hình thức, biện pháp học tập và làm theo hiệu quả”. THU THẢO 
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên