Giả vờ mua bàn ghế để lấy trộm xe

Cập nhật: 23-02-2017 | 08:08:37

Hiện cơ quan chức năng TX.Tân Uyên đang tiến hành làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của Nguyễn Khắc Đường (SN 1979, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu). Trước đó, Đường bị các “hiệp sĩ” phường An Phú phối hợp công an địa phương bắt giữ khi vừa ra tay trộm xe ở phường Tân Phước Khánh, TX.Tân Uyên.

 Nghi phạm Nguyễn Khắc Đường

 Trưa 20-2, Công an phường Tân Phước Khánh, TX.Tân Uyên đề nghị “hiệp sĩ” Ngô Thành Công cùng đồng đội trong CLB phòng chống tội phạm phường An Phú, TX.Thuận An hỗ trợ truy bắt đối tượng “đá nóng” xe máy. Theo tin báo thì nghi phạm là nam giới, điều khiển xe máy hiệu Wave tẩu thoát về hướng TX.Thuận An. Nhận được tin báo, “hiệp sĩ” Công cùng các đồng đội chốt chặn trên các tuyến đường nghi vấn đối tượng đi qua và không lâu sau đó phát hiện đối tượng điều khiển xe máy đang lưu thông trên đường ĐT743 có đặc điểm nhận dạng như trên nên tổ chức truy đuổi. Bị phát hiện, đối tượng tăng ga bỏ chạy và dùng nón bảo hiểm chống trả quyết liệt. Với quyết tâm không để đối tượng nghi vấn chạy thoát, “hiệp sĩ” Công cùng người dân và đồng đội đã khống chế, bắt giữ đối tượng giao cho Công an phường Tân Phước Khánh xử lý.

Tại trụ sở công an, đối tượng khai tên Nguyễn Khắc Đường (SN 1979, ngụ Bà Rịa- Vũng Tàu). Do không có tiền tiêu xài, Đường cùng một đối tượng không rõ lai lịch rủ nhau rảo quanh phường Tân Phước Khánh tìm xe máy để trộm. Khi đến KP.Khánh Hòa, chúng thấy xe máy BS 60C1-412.81 của ông Ngô Văn H. (quê Nam Định) dựng trước một cửa hàng nội thất nên Đường giả vờ vào cửa hàng hỏi mua bàn, ghế. Lợi dụng ông H. mất cảnh giác, Đường dùng đoản bẻ khóa xe máy trên và tẩu thoát. Sau đó, bị “hiệp sĩ” bắt gọn cùng tang vật.

Hiện Công an phường Tân Phước Khánh đang củng cố hồ sơ bàn giao tên Đường cùng tang vật cho Công an TX.Tân Uyên xử lý theo quy định, đồng thời, truy bắt đối tượng còn lại.

NGUYỄN HẬU

 

 

 

Chia sẻ bài viết
Tags
trộm xe

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên