Hầu tòa vì môi giới mại dâm

Cập nhật: 28-09-2016 | 15:56:29

(BDO) Sáng 28-9, tại UBND xã Hội Nghĩa, TX.Tân Uyên, TAND TX.Tân Uyên đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động vụ án “Môi giới mại dâm” đối với bị cáo Lê Thị Kim Dung (35 tuổi, quê Bến Tre). Phiên toàn thu hút đông đảo người dân địa phương dự khán.


Bị cáo Lê Thị Kim Dung tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng tháng 3-2016, Dung mở quán cà phê với tên gọi “Hồng Nhung” tại ấp 3, xã Hội Nghĩa, TX.Tân Uyên, kinh doanh cà phê, nước giải khát nhưng không có giấy phép kinh doanh. Dung thuê 2 tiếp viên là Nguyễn Thị Khuyên (tên thường gọi là Loan, 27 tuổi, quê Tiền Giang) và Phan Thị Hường (tên thường gọi là Hồng, 37 tuổi, quê Vĩnh Long) phục vụ tại quán. Khi Khuyên và Hường vào làm việc tại quán cà phê Hồng Nhung, Dung thỏa thuận tiếp viên làm việc tại quán không hưởng lương, được ăn cơm 2 bữa/ngày, công việc là bưng bê nước cho khách. Nếu khách có nhu cầu mua dâm thì Dung trực tiếp thỏa thuận hoặc tiếp viên tự thỏa thuận, sau đó đi bán dâm tại nhà nghỉ Hương Sen, mỗi lần bán dâm tiếp viên chi cho Dung số tiền 50.000 đồng.

Đến 19 giờ 30 ngày 12-5, Công an TX.Tân Uyên phối hợp với lực lượng Công an xã Hội Nghĩa tổ chức kiểm tra hành chính nhà nghỉ Hương Sen, bắt tang Khuyên và Hường đang bán dâm cho khách. Qua điều tra, Khuyên và Hường khai nhận đã cấu kết với Dung trong việc bán dâm.

Căn cứ vào lời khai và các tình tiết liên quan, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Kim Dung mức án 3 năm 6 tháng tù giam về tội “Môi giới mại dâm”. 

H.PHƯỚC-C.KHANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên