Học Bác để phục vụ dân tốt hơn

Cập nhật: 19-05-2014 | 00:00:00
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân ta phải hết sức tránh”. Thấu hiểu lời huấn dạy của Người, thời gian qua Thị ủy Bến Cát đã xây dựng kế hoạch gặp gỡ nhân dân định kỳ nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của dân để kịp thời giải quyết thỏa đáng cho dân…Đến với dân Thời gian qua, các chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ TX.Bến Cát đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay nhằm cụ thể hóa các chuyên đề học tập và làm theo Bác hàng năm. Một trong những mô hình đang phát huy hiệu quả rõ nét đó là mô hình “Gần dân, sát dân” được Thị ủy Bến Cát triển khai từ đầu tháng 8-2013. Đây là mô hình được xây dựng nhằm cụ thể hóa chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Với mô hình “Gần dân, sát dân”, người dân TX.Bến Cát được phục vụ chu đáo hơn. Trong ảnh: Nông dân ở phường Tân Định, TX.Bến Cát được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, hỗ trợ trồng rau an toàn. Ảnh: CAO SƠN Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy Bến Cát, bắt đầu từ 1-8-2013, mỗi tháng từng cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo tự sắp xếp 1 hoặc 2 ngày đến gặp gỡ với ít nhất là 2 hộ gia đình ở địa bàn mình được phân công phụ trách hoặc cư trú. Những hộ gia đình chọn để gặp gỡ trước hết là các gia đình chính sách, gia đình cán bộ hưu trí, đảng viên 40 năm tuổi Đảng trở lên, gia đình chức việc tôn giáo, gia đình tôn giáo tiêu biểu, các cụ có uy tín trong cộng đồng dân cư, gia đình nghèo, cận nghèo… Song song đó, các ủy viên cấp thị xã, xã, phường, cán bộ lãnh đạo phải trang bị cho mình cuốn nhật ký đi cơ sở để ghi chép các nội dung khi gặp gỡ nhân dân. Khắc phục quan liêu, xa dân Trong các buổi tiếp xúc, người dân được tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những nhiệm vụ chính trị của địa phương có liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, cán bộ còn thăm hỏi về đời sống, sinh hoạt của hộ gia đình, động viên các thành viên trong gia đình tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ… Qua các buổi gặp gỡ nhân dân, cán bộ có dịp lắng nghe tâm tư nguyện vọng chính đáng hay những đề xuất, kiến nghị trong các vấn đề được cộng đồng quan tâm. Thông qua những buổi tiếp xúc, gặp gỡ như vậy, những vấn đề nào có thể trả lời, giải thích được thì cán bộ trả lời tại chỗ cho dân, nội dung nào chưa rõ thì cán bộ ghi chép cẩn thận để báo cáo với cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị, cơ quan liên quan. Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Bến Cát Đỗ Trọng Nhơn, cho biết trong quá trình gặp gỡ cán bộ, các hộ dân rất tích cực tham gia góp ý kiến với Đảng và chính quyền trong công tác lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Từ đó tạo được mối quan hệ gần gũi, gắn bó giữa cán bộ lãnh đạo đảng, chính quyền, đoàn thể với nhân dân, khắc phục được tình trạng quan liêu, xa dân. Cũng theo ông Nhơn, những buổi tiếp xúc với người dân còn là dịp để tiếp nhận nhiều ý kiến góp ý chân thành của nhân dân để giúp cho cấp ủy, chính quyền đề ra những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân.“Để mô hình “Gần dân, sát dân” được tổ chức thực hiện đạt kết quả cao, trong thời gian tới Ban Thường vụ Thị ủy Bến Cát dự kiến triển khai sâu rộng mô hình cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn đảng bộ và định kỳ có sơ kết rút kinh nghiệm để điều chỉnh cách làm ngày càng phù hợp hơn”, ông Nhơn cho biết thêm.TRÍ DŨNG
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên