Họp báo về hội nghị Thành phố thông minh Bình Dương 2017

Cập nhật: 24-11-2017 | 09:05:46

Chiều 23-11, tại Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức họp báo hội nghị Thành phố thông minh (TPTM) Bình Dương năm 2017. Chủ trì buổi họp có ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban điều hành TPTM Bình Dương; ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Becamex IDC; ông Carel Ritcher, Tổng lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP.Hồ Chí Minh; ông Peter Portheine, Ủy viên Hội đồng tỉnh North brabant, Giám đốc phát triển Tập đoàn Brainport Hà Lan.

 Toàn cảnh buổi họp báo về hội nghị thành phố thông minh Bình Dương năm 2017. Ảnh: XUÂN THI

Hội nghị TPTM Bình Dương 2017 phối hợp với lãnh sự quán Hà Lan tại TP.Hồ Chí Minh tổ chức là hội nghị lần thứ hai sau hội nghị lần thứ nhất năm 2016. Hội nghị diễn ra trong 3 ngày 25, 26 và 27-11 với 5 sự kiện chính: Phiên hội nghị toàn thể, triển lãm, cuộc thi Hackathon, hội thảo khoa học và hội thảo doanh nghiệp. Tại buổi họp báo, các phóng viên báo, đài đã đặt nhiều câu hỏi xoay quanh các nội dung về định hướng xây dựng và phát triển TPTM Bình Dương; lộ trình thực hiện, những kết quả bước đầu qua một năm thực hiện và các bước thực hiện tiếp theo; mô hình TPTM sẽ giải quyết vấn đề gì đối với các bạn trẻ; vấn đề tăng năng suất lao động, thu hút đầu tư; công tác tuyên truyền TPTM đến công nhân lao động…

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Mai Hùng Dũng nhấn mạnh, đề án TPTM Bình Dương là chương trình chiến lược đột phá kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2021, tầm nhìn 2030, hướng tới một nền kinh tế có giá trị gia tăng cao, quy hoạch đô thị theo hướng thông minh, tạo tiền đề tiến lên nền kinh tế tri thức. Khác với cách tiếp cận thông thường về TPTM, Bình Dương nhấn mạnh những tầm nhìn lớn tạo đột phá đổi mới toàn diện, trong đó con người là trọng tâm. Ông Mai Hùng Dũng nhấn mạnh, hội nghị lần này là hội nghị trọng điểm của tỉnh, mang ý nghĩa rất to lớn và sẽ được tổ chức quy mô tầm quốc tế, thể hiện khát vọng của đề án TPTM Bình Dương, đưa tỉnh đi lên, ngày càng thịnh vượng, năng động, sáng tạo.

PHƯƠNG LÊ

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên