Huyện ủy Bàu Bàng sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Cập nhật: 19-05-2017 | 11:56:52

(BDO) Sáng 19-5, Huyện ủy Bàu Bàng đã tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tổng kết Hội thi Báo cáo viên - tuyên truyền viên giỏi năm 2017.

Lãnh đạo huyện Bàu Bàng trao giấy khen cho các thí sinh đoạt giải Hội thi Báo cáo viên - Tuyên truyền viên giỏi năm 2017. 

Năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn nghiêm túc, quan tâm, chỉ đạo sâu sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để phù hợp với từng đối tượng. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền về các gương điển hình tiên tiến, các mô hình “Làm theo Bác” hiệu quả thiết thực gần gũi với đời sống nhân dân nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tạo thành thói quen thường xuyên của mọi người tự giác hành động, học tập và làm theo Bác.

Đối với cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt chi bộ hàng tháng được duy trì thường xuyên.Thực hiện nghiêm túc góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng và phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Thời gian tới, Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương, khóa XI “về thực hiện Quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”… Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiến tiến, cách làm hay học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện.

* Sau gần hai tháng triển khai, huyện Bàu Bàng có 33 thí sinh đến từ 23 chi, đảng bộ cơ sở và 7 đơn vị MTTQ, đoàn thể của huyện tham gia Hội thi Báo cáo viên - Tuyên truyền viên giỏi năm 2017. Kết quả, giải nhất thuộc về đồng chí Nguyễn Tấn Nam, Bí thư Đảng ủy xã Long Nguyên.

Thu Thảo

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên