Kịp thời ngăn chặn một vụ thanh toán nhau giữa các băng nhóm

Cập nhật: 06-05-2015 | 15:44:20

(BDO) Công an TX.Thuận An vừa phối hợp với Công an phường Bình Hoà bắt giữ các đối tượng gồm: Võ Hoàng Thảo (tự Quậy, SN 1997), Nguyễn Đức Thuận  (SN 1994),  Hồ Nhật Minh (SN 1997), Đặng Gia Tín (SN 1993), Nguyễn Đức Thuần (SN 1994), Nguyễn Phạm Hoàng Huy (SN 1998), Lê Thanh Bảo Thái (SN 1992), tất cả đều ngụ tại TP. HCM và Nguyễn Minh Thọ (SN 1993), Huỳnh Bá Thành (SN 1989) cùng quê Cà Mau, Lê Minh Phụng (SN 1995, quê Sóc Trăng), Danh Hoàng Minh (SN 1998, quê Kiên Giang), Lê Nhữ Long (SN 1996, quê Thừa Thiên Huế).

Một số hung khí thu được của băng nhóm

Trước đó, rạng sáng 5-5, trong lúc tuần tra tại khu dân cư Đồng An, thuộc khu phố Đồng An 2, phường Bình Hoà, lực lượng công an phát hiện nhóm 30 thanh niên đi xe máy thành hàng, gây cản trở giao thông, nẹt ga gây náo loạn. Khi yêu cầu dừng xe, các đối tượng này đã dùng mã tấu chống trả. Tuy nhiên, các trinh sát đã kịp thời bắt giữ được các đối tượng trên.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, có một đối tượng chưa rõ danh tính gọi điện thoại yêu cầu tập hợp tại khu vực gần nhà thờ Đức Tâm thuộc quận Thủ Đức (TP.HCM). Tại đây, cả nhóm được phân phát mã tấu, gậy sắt, côn… làm hung khí “xử” một đối tượng khác do có mâu thuẫn từ trước. Khi nhóm này chưa kịp ra tay, lực lượng Công an TX.Thuận An đã kịp thời ngăn chặn một vụ thanh toán giữa hai băng nhóm.

Hiện Công an TX.Thuận An đang mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Duy Khang

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên