Lao Động

(BDO) Sáng 21-4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ cho cán bộ công đoàn các cấp năm 2024.

Ngay trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hơn 100 hộ dân đầu tiên của khu nhà ở xã hội ở thành phố Long Khánh (Đồng Nai) đã "xông đất", chính thức tiếp nhận tổ ấm trong mơ sau nhiều năm phấn đấu làm việc.

Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất khuyến nghị với Chính phủ phương án tăng lương tối thiểu vùng thêm 6%, áp dụng từ ngày 1-7-2024.

Liên đoàn Lao động huyện Phú Giáo vừa trao hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân 259 suất quà tết, trị giá 1 triệu đồng/suất từ nguồn ngân sách UBND tỉnh và trao hỗ trợ 3 vé máy bay cho công nhân về quê đón tết, sum họp cùng gia đình.

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Shyang Hung Cheng (TP.Thuận An) vừa tổ chức chương trình ca nhạc và quay số trúng thưởng, tạo sân chơi dịp tết cho gần 6.000 đoàn viên, công nhân đang làm việc tại công ty.

Thi nấu bánh tét, bánh chưng, biểu diễn thời trang bằng vật liệu tái chế hay các trò chơi dân gian ngày tết như cân bằng tuyệt đối, tải lương thực, người khổng lồ... đã tạo ra một sân chơi ý nghĩa cho hàng ngàn lao động...

Tối 20-1, tại Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương, Công đoàn Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore đã tổ chức “Phiên chợ phúc lợi đoàn viên”.

Tối 20-1, Công đoàn Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore đã tổ chức trao hỗ trợ vé tàu, xe và tặng hàng trăm phần quà cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Năm 2023, hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân, lao động tại Công đoàn Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) trở thành điểm sáng của cả nước.

Hiện nay, tỉnh đã thành lập được 1.021 đội công nhân xung kích tự quản về an ninh trật tự trong doanh nghiệp với 19.390 thành viên nòng cốt chính trị tham gia đội.

Công đoàn là một tổ chức không thể thiếu trong mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Những giỏ quà tết được buộc chặt sau yên xe của người lao động (NLĐ) xuất hiện ngày càng nhiều trên các trục đường sau giờ tăng ca.

Mới đây, khi đến công tác tại Bình Dương, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, đánh giá rất cao Công đoàn Bình Dương trong việc chăm lo đời sống người lao động

Quay lên trên