Liên tiếp xảy ra các vụ trộm xe SH

Cập nhật: 28-07-2017 | 09:55:03

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ hành vi của Nguyễn Công D. (SN 1991, quê Nghệ An), đối tượng được cho là có hành vi trộm xe SH tại Phú Chánh, TX.Tân Uyên.

Ngày 25-7, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội nhận được tin báo của anh Lê Quang V. (ngụ xã Phú Chánh, TX.Tân Uyên) cho biết bị mất chiếc xe SH màu xám. Sau khi nhận được tin báo khoảng 10 phút, các “hiệp sĩ” phát hiện một thanh niên chạy xe có đặc điểm như xe anh V. báo mất đang lưu thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Ngay lập tức, các anh bám theo. Khi thời cơ thích hợp, các anh tiếp cận đối tượng yêu cầu về công an địa phương làm rõ nguồn gốc xe máy. Đến lúc này đối tượng cho biết không hề có giấy tờ xe. D. còn cho biết anh ta từng có 3 tiền án về tội trộm xe và bị bắt ở Hà Nội, Đồng Nai. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Trước đó, khi anh Mai Hoàng K. (ngụ phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một) để chiếc xe SH 150i màu trắng, đen trong bãi giữ xe cũng đã bị kẻ gian lấy mất. Xe có gắn hệ thống định vị. Tuy nhiên khi các “hiệp sĩ” phối hợp với cơ quan chức năng lần theo tín hiệu định vị thì phát hiện trong một căn nhà trọ trong hẻm đường Vườn Lài nối dài tại P.An Phú Đông, Q.12, TP.HCM có 1 chiếc xe hiệu SH khác cùng nhiều giấy tờ mua bán, hóa đơn, nhiều biển số, công cụ tháo và đoản bẻ khóa xe. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

P.V

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên