Ngăn chặn “quái xế” trên tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn

Cập nhật: 06-04-2021 | 08:47:44

Thời gian gần đây, trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn lại tái diễn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. Để giải quyết tình trạng “đi bão” này, ngành chức năng và chính quyền các địa phương tiếp tục vào cuộc xử lý.


Lúc 14 giờ 10 phút ngày 28-3, trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn qua phường Thuận Giao xuất hiện nhóm “quái xế” làm náo loạn đường phố

 Vào lúc 14 giờ 10 phút ngày 28-3, trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn qua phường Thuận Giao, TP.Thuận An xuất hiện gần 10 “quái xế” chặn ngang đường để “đi bão”. Sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân, Công an (CA) phường Thuận Giao đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông CA tỉnh triển khai vây bắt đối tượng vi phạm. Tuy nhiên, khi lực lượng xuất hiện trên tuyến này, nhóm “quái xế” bỏ chạy vào trong khu dân cư.

Với tinh thần quyết tâm xử lý nghiêm nhóm “quái xế”, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CA đã bắt được Nguyễn Văn Nghĩa (21 tuổi, quê An Giang) có liên quan trong vụ “đi bão”. Làm việc với lực lượng chức năng, Nghĩa khai mình là công nhân trong một công ty trên địa bàn TP.Thuận An và tham gia “đi bão” do bị rủ rê. Nhằm kịp thời ngăn chặn việc thanh thiếu niên tụ tập “đi bão” trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, thời gian qua, ngành chức năng của tỉnh đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn, xử lý. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn xảy ra tình trạng đua xe trái phép trên tuyến đường này.

Thượng tá Trương Minh Cảnh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông CA tỉnh, nhấn mạnh: “Nếu xe máy được thanh thiếu niên sử dụng “đi bão” không có giấy tờ hợp lệ thì chúng tôi được quyền tịch thu xe đúng theo quy định. Qua nhiều đợt ra quân xử lý quái xế, lực lượng CSGT đã bắt xử lý, tịch thu nhiều phương tiện. Với tinh thần quyết tâm xử lý “quái xế”, tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác tiếp nhận tin báo, xử lý đối tượng và tịch thu phương tiện”.

Để kịp thời ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép trên tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn nói riêng, nhiều tuyến đường khác trên địa bàn tỉnh nói chung, thời gian qua, CA tỉnh đã tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống đua xe trái phép. Cụ thể, Ban Giám đốc CA tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và CA các địa phương tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ để làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng. Qua đó, kịp thời ngăn chặn, xử lý hàng chục vụ tụ tập điều khiển phương tiện gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Thượng tá Trương Minh Cảnh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông CA tỉnh, cho rằng: “Các bậc phụ huynh cần có biện pháp giám sát con em, đặc biệt chú ý đến phương tiện xe máy đang sử dụng. Nếu phát hiện xe máy thay đổi cấu hình, xoáy nòng, móc pô phát âm thanh lớn… thì cần nhắc nhở con em. Gia đình vẫn là cái gốc giúp các em nhận thức rõ hành vi sai trái và nguy hiểm từ việc “đi bão”. Gia đình cần giữ vai trò trung tâm trong việc phối hợp giữa nhà trường và xã hội giáo dục các em tránh xa nạn đua xe”.

 THANH QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên