Nuôi heo đất, gắn chặt nghĩa tình

Cập nhật: 16-09-2016 | 06:58:03

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, nhiều năm qua, Hội LHPN phường Bình An, TX.Dĩ An đã vận động hội viên thực hiện mô hình “Heo đất tiết kiệm” ngay tại gia đình. Mô hình này không chỉ giúp chị em hình thành thói quen tiết kiệm, mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, ủng hộ quỹ khuyến học; đồng thời giúp hội viên nghèo vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống…

 

 Lễ đập heo đất trao quà khuyến học cho trẻ em nghèo hiếu học. Ảnh: H.THỦY

 

Trước đây, nhiều chị em hội viên Hội LHPN phường Bình An có đời sống kinh tế gia đình rất khó khăn nên họ thấu hiểu được cảnh ngộ của những hội viên nghèo. Vì thế, khi Hội LHPN phường phát động phong trào “Heo đất tiết kiệm”, chị em đã tích cực tham gia. Vật giá leo thang, 1.000 hay 2.000 đồng chỉ có thể để gửi chiếc xe đạp, thế nhưng nó lại có ý nghĩa lớn đối với chị em phụ nữ trong phường, bởi lẽ sự “tích tiểu thành đại”, lại có thể giúp đỡ cho rất nhiều trẻ em nghèo hiếu học, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chị em phụ nữ nghèo. Là một hội viên luôn đồng hành với phong trào “Heo đất tiết kiệm”, chị Nguyễn Thị Mai Hường (khu phố Nội Hóa 2), chia sẻ: “Tôi thường tiết kiệm nuôi heo từ những buổi đi chợ, những khoản chi tiêu nào không cần thiết là cắt lấy tiền nuôi heo. Theo tôi, đây là một việc làm rất có ý nghĩa, ngoài việc rèn luyện cho mình đức tính tiết kiệm thì việc làm này còn san sẻ được với rất nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Mỗi lần bỏ heo, số tiền tuy không lớn nhưng nhiều lần bỏ, nhiều chị em chung tay thì số tiền tiết kiệm từ đó tăng lên”.

Từ các mô hình tiết kiệm, Hội LHPN phường cùng các ban ngành, đoàn thể đã thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ cho các gia đình, hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Số tiền sau mỗi đợt tiết kiệm, được các chị bàn bạc, thống nhất để giúp hội viên, phụ nữ nghèo về vốn để sản xuất, buôn bán nhỏ và hỗ trợ cho cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay không tính lãi nhằm giúp các chị vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Điều đặc biệt, hội rất chú trọng tiết kiệm để ủng hộ quỹ khuyến học, tặng học bổng cho các cháu học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi. Đơn cử như trường hợp của em Lê Phạm Tuyết Mai, trẻ em mồ côi trên địa bàn phường đã được Hội LHPN phường thường xuyên quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ học bổng để em có điều kiện học tập tốt hơn. Nhân dịp năm học mới, Mai còn nhận được một chiếc xe đạp, đây là phần quà của hội nhằm khích lệ em vượt qua những mất mát, cố gắng chăm ngoan, học giỏi.

Mô hình “Heo đất tiết kiệm” đã trở thành phong trào sâu rộng được đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn phường Bình An nhiệt tình hưởng ứng, tham gia. Cũng từ mô hình này, chị em phụ nữ tại địa phương đã nhận thức sâu sắc hơn về giá trị, ý nghĩa của việc “Học tập và làm theo tấm đạo đức Hồ Chí Minh”. Từ học tập nâng cao nhận thức, chị em đã làm theo Bác bằng những hành động cụ thể nhằm giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Bà Lê Thị Lệ Mỹ, Chủ tịch Hội LHPN phường Bình An, TX.Dĩ An, cho biết thời gian qua, hội đã vận động hội viên và các nhà hảo tâm nuôi và khui 384 con heo đất với tổng số tiền ủng hộ Quỹ Khuyến học là 65 triệu đồng; tặng 227 suất học bổng và 2 xe đạp cho trẻ em nghèo hiếu học với tổng số tiền gần 77 triệu đồng. Hàng năm, nhân dịp lễ tết, Hội LHPN phường còn tổ chức tặng hơn 700 phần quà cho hội viên nghèo, khó khăn, công nhân xa quê… Gần đây, hội đã khui 121 con heo đất với số tiền tiết kiệm được là 255 triệu đồng. Đây quả là số tiền không nhỏ của sự chung tay đồng lòng vì cộng đồng của chị em Hội LHPN phường Bình An. Với số tiền này, hội sẽ có điều kiện để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình, vươn lên và khẳng định vai trò của người phụ nữ trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa…

“Sau 4 năm triển khai thực hiện, mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm” đã thực sự tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cũng như hành động của tầng lớp cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn phường trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Những việc làm tình nghĩa, nhân ái của chị em phụ nữ phường Bình An không những giúp chị em phụ nữ giảm bớt khó khăn mà còn thắt chặt thêm tình đoàn kết. Đây là việc làm bình dị nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc…”, bà Mỹ nói

 “Thời gian qua, hội đã vận động hội viên và các nhà hảo tâm nuôi và khui 384 con heo đất với tổng số tiền ủng hộ Quỹ Khuyến học là 65 triệu đồng; tặng 227 suất học bổng và 2 xe đạp cho trẻ em nghèo hiếu học với tổng số tiền gần 77 triệu đồng. Hàng năm, nhân dịp lễ tết, Hội LHPN phường còn tổ chức tặng hơn 700 phần quà cho hội viên nghèo, khó khăn, công nhân xa quê… Gần đây, hội đã khui 121 con heo đất với số tiền tiết kiệm được là 255 triệu đồng…”.

(Bà Lê Thị Lệ Mỹ, Chủ tịch Hội LHPN phường Bình An, TX.Dĩ An)

H.THỦY

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên