Rủ nhau đi chém người, cả nhóm hầu tòa

Cập nhật: 28-02-2020 | 08:41:07

 Chỉ vì mâu thuẫn của em trai với một người bạn làm chung công ty mà Chau Diên (SN 1991, quê An Giang) luôn thấy căm tức trong lòng và nung nấu ý định trả thù.

 Các bị cáo tại phiên xử sơ thẩm sáng 25-2

Biết chuyện này, nhiều người đã đứng ra hòa giải nhưng Chau Diên vẫn muốn cho kẻ gây hấn với em trai mình một bài học. Diên đã rủ Lê Văn Cậm và đồng bọn đi chém người. Sau khi gây ra cái chết cho bị hại, Diên bỏ trốn còn Lê Văn Cậm cùng đồng bọn đã phải trả giá cho hành động nông nổi của mình...

Theo cáo trạng, Chau Diên có mâu thuẫn từ trước với người bị hại là Sơn Tinh (SN 1993, quê Trà Vinh). Để trả thù Sơn Tinh, Chau Diên đã nung nấu ý định rủ các bạn cùng quê An Giang là Lê Văn Cậm (SN 1992), Chau Keo (SN 2000), Chek Tra (SN 1998), Chau Ry Sa (SN 1991) đi đánh Sơn Tinh.

Ngày 29-11-2018, Chau Diên cùng Chau Ry Sa và một người bạn chạy xe máy đi từ huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh đến phường Uyên Hưng, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương gặp Chek Tra. Sau đó, Diên, Ry Sa, Chek Tra, Chau Keo và Lê Văn Cậm tổ chức ăn nhậu tại một bãi đất trống sát bên khu nhà trọ thuộc khu phố 7, phường Uyên Hưng, nơi Chek Tra thuê trọ. Trong lúc ăn uống, Chau Diên kể chuyện có người em làm trong Công ty H.H. xảy ra mâu thuẫn với người làm chung công ty. Tuy đã được hòa giải nhưng Diên vẫn muốn đánh người kia để trả thù cho em mình nên nhờ “anh em giúp đỡ”. Tiếp đó, Diên bỏ đi chừng 15 phút, sau đó quay lại với một con dao màu đen dài chừng 50cm.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, cả nhóm điều khiển xe máy đến trước cổng Công ty H.H. và Công ty nguyên liệu gỗ Sài Gòn, đoạn ngã ba giao lộ đường số 9 và đường số 5, cụm công nghiệp Uyên Hưng thuộc khu phố 7, phường Uyên Hưng, TX.Tân Uyên đợi Sơn Tinh đi làm về. Vừa thấy Sơn Tinh xuất hiện, Chau Diên chỉ điểm cho Cậm sử dụng dao chém một nhát vào vùng vai, cánh tay phải của bị hại. Thời điểm này, Sơn Tinh đi đến cổng Công ty H.H để đón vợ là chị T.M.N. và không ngờ nhận một cái kết bi thảm.

Bị hại sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Các bị can Diên, Cậm, Keo, Chek, Tra, Ry Sa sau khi gây án đã tẩu thoát khỏi hiện trường.

Đối với bị can Chau Diên, sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và không biết đang ở đâu. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định tách vụ án hình sự; quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can và quyết định truy nã đối với Chau Diên, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Sáng 25-2, TAND tỉnh đưa ra xét xử bị cáo Lê Văn Cậm cùng đồng bọn về tội “giết người”. Tại phiên xử sơ thẩm, các bị cáo Lê Văn Cậm, Chau Keo, Chek Tra, Chau Ry Sa đã bày tỏ ăn năn hối hận, thành thật khai nhận hành vi phạm tội của mình. Do các bị cáo là người Khmer nên phiên tòa sáng nay có sự hỗ trợ của người phiên dịch.

Hình phạt cho những kẻ coi thường pháp luật, thích giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực chính là bản án nghiêm khắc từ pháp luật. Căn cứ vào mức độ, hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Văn Cậm 20 năm tù về tội “giết người”. Với vai trò đồng phạm giúp sức, các bị cáo Chau Keo, Chek Tra, Chau Ry Sa nhận mức án 12 năm tù với cùng tội danh “giết người”.

 LÊ NA

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên