Thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh: Thi đua rèn đức, luyện tài

Cập nhật: 21-12-2012 | 00:00:00
 Với phương châm gắn chương trình phát triển thanh niên (TN) với phong trào “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, năm qua tuổi trẻ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn ra sức rèn luyện, giành nhiều thắng lợi lớn, kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.  

 Thanh niên LLVT tỉnh tặng quà cho thiếu nhi

 Thanh niên LLVT tỉnh tặng quà cho thiếu nhiChú trọng công tác giáo dục Làm theo Bác là một trong những nội dung quan trọng đối với TN LLVT. Ngay từ đầu năm, các đơn vị đã gắn việc làm theo Bác với phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh và phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Vì vậy, các cơ sở Đoàn dấy lên phong trào làm công tác dân vận, chủ động đề xuất kế hoạch, giúp dân trong lao động sản xuất, bảo vệ môi trường, xây dựng tình đoàn kết gắn bó giữa quân và dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Ban Chỉ đạo quán triệt cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tăng cường đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo điều kiện cho ĐVTN nâng cao thể chất, tinh thần, kỹ năng sống như: đẩy mạnh hoạt động giao lưu kết nghĩa, học tập kinh nghiệm, phối hợp hoạt động với đơn vị bạn. Các cơ sở Đoàn chủ  động làm tốt công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ với ban ngành, địa phương tuyên truyền, giáo dục quần chúng chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền, giáo dục ý thức quốc phòng toàn dân, trách nhiệm của TN trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn tích cực nâng cao nhận thức cho ĐVTN về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đề cao cảnh giác, phòng chống có hiệu quả âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng. Vì vậy TN LLVT luôn có bản lĩnh vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; khẳng định vai trò, tinh thần xung kích, tình nguyện của TN trong việc tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình Để tạo điều kiện cho TN LLVT thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ, Ban Chỉ đạo chương trình đã triển khai đến các cơ sở Đoàn. Được các cơ sở cụ thể hóa thành phong trào TN có sức lan tỏa rộng khắp, gắn với phong trào thi đua quyết thắng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt với phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm” “Thi đua dạy tốt, học tốt” đã tạo thành không khí thi đua sôi nổi, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, các đơn vị tích cực cải thiện điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho TN. Các cấp luôn giành sự ưu tiên đặc biệt để đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cần thiết cho việc đào tạo bồi dưỡng TN và hoạt động của tổ chức Đoàn như: Phát động phong trào tự học trong ĐVTN, nhất là sĩ quan, đảng viên trẻ nhằm nâng cao trình độ, đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cũng phát triển mạnh tại các cơ sở Đoàn, chi đoàn. Năm qua, với sự nỗ lực không ngừng, ĐVTN tại các đơn vị đã viết được 30 đầu báo tường, thành lập đội bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, chạy việt dã… nhằm rèn luyện sức khỏe, xây dựng nếp sống vui tươi, lành mạnh. Phong trào “Quân nhân giúp nhau vượt khó”, không chỉ động viên tinh thần mà còn giúp vật chất, xây dựng “Ngôi nhà 100 đồng” cho đảng viên trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Việc làm này đã khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong TN LLVT tỉnh. Ngoài ra, để thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, tuổi trẻ LLVT tổ chức chăm sóc các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh với hơn 600 ngày công. Trao đổi với chúng tôi về công tác TN, Thượng úy Hoàng Văn Sửu, Trợ lý TN, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẳng định: “Thực hiện chương trình TN, các cơ sở Đoàn đã triển khai toàn diện bảo đảm cả về nội dung, hình thức, tạo mọi điều kiện thuận lợi để TN phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đến nay, chương trình đã thật sự đi vào chiều sâu, đáp ứng nhu cầu của TN. Nhiều phong trào đã tạo hiệu ứng tích cực, góp phần tuyên truyền, giáo dục TN LLVT hăng hái tham gia học tập, rèn luyện”.   K.HÀ 
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên