Vì tranh chấp lối đi, cụ ông vác rựa chém người

Cập nhật: 07-04-2018 | 08:26:26

Do mâu thuẫn tranh chấp lối đi, ông Nguyễn Văn Gái đã xách rựa xông thẳng vào sân nhà anh Trần Minh Tuấn (40 tuổi, ngụ KP.Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, TX.Tân Uyên) chém anh Tuấn thương tật 17%. Vụ án đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Tân Uyên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. 

Theo anh Tuấn, vào khoảng 13 giờ 20 phút ngày 24-1, trong lúc anh đang sửa xe máy tại nhà thì ông Nguyễn Văn Gái cầm rựa đứng trước cửa nhà anh Tuấn chửi bới, hăm dọa đòi chém. Lúc này, anh Tuấn đứng trong nhà cầm điện thoại ghi lại hành động của ông Gái. Tưởng ông Gái chỉ hù dọa như bao lần trước, không ngờ ông Gái cầm rựa lao vào bên trong nhà vung rựa chém thẳng vào anh Tuấn. Anh Tuấn chỉ kịp đưa tay phải lên chống đỡ và bị rựa chém vào tay. Anh Tuấn bỏ chạy ra ngoài đường tri hô và được người thân đến giúp đỡ đưa đi bệnh viện cấp cứu. Kết quả giám định tỷ lệ thương tật cho thấy, anh Tuấn bị gãy hở nát xương, đứt cơ mô bàn tay, gãy xương bàn tay phải, tỷ lệ thương tật 17%.

Cụ ông Nguyễn Văn Gái cầm rựa lao thẳng vào nhà chém anh Tuấn
(ảnh do nạn nhân cung cấp)

Theo anh Tuấn, mâu thuẫn giữa ông Gái và gia đình anh xuất phát từ việc mở rộng đường, trong khi lối đi này nằm trọn trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình anh. Khi mâu thuẫn kéo dài, khiến ông Gái thường gây gổ với gia đình anh Tuấn và dẫn đến cớ sự như trên.

Mới đây, Tòa án nhân dân TX.Tân Uyên đã mời hai bên lên hòa giải nhưng anh Tuấn không chịu. “Nếu cấp thêm 2m đất cho con đường dài 200m đi vào nhà ông Gái, gia đình tôi mất quá nhiều đất, gây thiệt hại lớn. Hơn nữa, phần đất của gia đình tôi bị chia tách làm đôi, mất giá trị”, anh Tuấn cho biết.

Ngày 16-3, Công an TX.Tân Uyên đã gửi thông báo đến gia đình anh Tuấn về kết quả giải quyết vụ việc. Căn cứ vào vụ việc, kết quả giám định tỷ lệ thương tật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Tân Uyên đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân TX.Tân Uyên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về vụ “cố ý gây thương tích” để tiếp tục điều tra.

Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó trưởng Công an TX.Tân Uyên cho biết: “Vụ án đã được Viện Kiểm sát nhân dân TX.Tân Uyên phê chuẩn. Trong quá trình điều tra, cơ quan tố tụng không phê chuẩn bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Gái vì đối tượng này là người địa phương, đã thành khẩn khai báo toàn bộ diễn biến vụ việc. Ông Gái đã lớn tuổi và đang được quản thúc tại địa phương. Tới đây, ông Gái phải chấp hành pháp luật theo đúng kết quả của cơ quan tố tụng”.

 NHÓM P.V

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên