Ban Tuyên giáo Thành ủy Dĩ An: Bám sát thực tiễn, có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo

Cập nhật: 19-12-2023 | 12:09:13

(BDO) Sáng 19-12, Ban Tuyên giáo Thành ủy Dĩ An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023 và đề ra  phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Tham dự hội nghị có bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.


Bà Trương Thị Bích Hạnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong năm 2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy Dĩ An đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác tham mưu, triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ nghị, nghị quyết, chủ trương của Đảng đến cán bộ, đảng viên đạt kết qủa cao. Cụ thể, đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) được 12 đợt với 2.781 lượt người tham dự;  tổ chức 13 đợt quán triệt, triển khai và tổ chức học tập chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tư tưởng dân là gốc, dựa vào dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả từ cơ sở” tới 100% chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy; tổ chức thành công hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Qua đó, đã biểu dương khen thưởng kịp thời 42 tập thể và 64 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2021-2023).


Bà Ngô Ngọc Điệp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Dĩ An phát biểu tại hội nghị

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên được phối hợp thực hiện đạt hiệu quả, trong năm phối hợp tổ chức 10 lớp bồi dưỡng chính trị hè với chủ đề “Nghiệp vụ tư vấn tâm lý học đường” cho 2.655 cán bộ quản lý, giáo viên tham dự; 2 lớp tập huấn công tác tuyên truyền đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân nhà trọ, lao động trẻ thành phố Dĩ An năm 2023 với sự tham dự 160 người...


Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trương Thị Bích Hạnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của ngành tuyên giáo TP.Dĩ An đạt được trong năm 2023. Ngành tuyên giáo thành phố đã luôn bám sát nhiệm vụ thực tế của địa phương để triển khai thực hiện nhiệm vụ, công tác ngành; có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo... Từ đó, đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế -xã hội, an ninh-quốc phòng, xây dựng Đảng của địa phương. 


Toàn cảnh hội nghị

Bà Trương Thị Bích Hạnh, đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục tham mưu cho Thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Kết luận hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), chủ đề của tỉnh và của địa phương năm 2024; tiếp tục xây dựng các mô hình chất lượng, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo...

Đỗ Trọng

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên