Bế mạc Giải vô địch Karatedo truyền thống miền Đông Nam bộ mở rộng năm 2016: Chủ nhà Bình Dương giành 6 huy chương vàng

Cập nhật: 20-03-2016 | 16:30:02

(BDO) Tối 19-3, Giải vô địch Karatedo truyền thống miền Đông Nam bộ mở rộng năm 2016 do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương tổ chức đã bế mạc tại Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh. Kết quả, đơn vị chủ nhà Bình Dương xuất sắc giành nhiều huy chương nhất giải với 6 HCV, 3 HCB, 7 HCĐ; xếp hạng nhì là Đồng Tháp 5 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ; thứ 3 là Cần Thơ với 4 HCV, 2 HCB, 5 HCĐ. Trong đó, HCV của Bình Dương ở các nội dung đối kháng cá nhân: nữ 40kg, nữ 44kg, nam 50kg, nam trên 75kg, vô địch tuyệt đối nam, vô địch tuyệt đối nữ.


Đơn vị Bình Dương xuất sắc giành nhiều huy chương nhất giải (đội karatedo Bình Dương tham dự giải)

Giải năm nay thu hút hơn 140 vận động viên (VĐV) đến từ các đơn vị trong, ngoài tỉnh, như: Bình Dương, Đồng Nai, An Giang, Bình Phước, Tây Ninh, Lâm Đồng, Hậu Giang, Cần Thơ, Bình Thuận, Đồng Tháp, Trung tâm huấn luyện Quốc gia, Bộ Công an. Các đoàn VĐV thi đấu theo 2 nội dung gồm: Diễn quyền Kata; Kumite đối kháng cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ.

Đây là một trong những hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2016) của tỉnh Bình Dương. Đồng thời đánh giá lại phong trào tập luyện môn Karatedo trong tỉnh; tạo điều kiện để các VĐV co sát, rút nghiệm trong thi đấu để tiếp tục gặt hái huy chương tại các giải khu vực, toàn quốc trong thời gian tới.

THIÊN LÝ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên