Lãnh đạo tỉnh tiếp Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức

Cập nhật: 23-06-2022 | 17:09:03

(BDO) Sáng 23-6, tại Trung tâm Hành chính tỉnh, ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tiếp Đoàn Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức do ông Manuel Stock, Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen làm trưởng đoàn.

Ông Nguyễn Hoàng Thao tặng quà lưu niệm cho ông do ông Manuel Stock, Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen.

Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Thao đã thông tin với Đoàn một số nội dung về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022. Trong những năm qua, tỉnh luôn nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tính đến tháng 4-2022, tỉnh Bình Dương có 18 dự án đầu tư của các doanh nghiệp Đức với tổng số vốn đầu tư hơn 55 triệu đô la Mỹ. Công tác đầu tư phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cũng được tỉnh đặc biệt quan tâm. Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Bình Dương cũng tích cực mở rộng quan hệ hợp tác song phương và đa phương. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Thao cho biết, tháng 3-2022, Đoàn công tác tỉnh Bình Dương đã sang thăm, làm việc với bang Hessen về hợp tác giữa hai bên và thúc đẩy ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực xây dựng trường đào tạo nghề song hành theo mô hình của Đức. Bình Dương đang xúc tiến thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với thành phố Darmstadt (bang Hessen, Cộng Hòa Liên bang Đức), tăng cường kết nối và đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật; phát triển thành phố thông minh; thành phố số, ... 

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Thao, chia sẻ thời gian tới, Bình Dương mong muốn được tìm hiểu, hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao với các đối tác tại bang Hessen và tại Đức. Tỉnh Bình Dương sẽ hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho Trường Đại học Việt Đức hoạt động, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Bình Dương nói riêng và Vùng Đông Nam Bộ nói chung.

Ông Manuel Stock bày tỏ ấn tượng và chúc mừng những thành quả mà Bình Dương đã đạt được. Ông cho rằng, vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao hết sức quan trọng đối với sự phát triển của một quốc gia. Trường Đại học Việt Đức là trường đầu tiên thuộc dự án xây dựng đại học mô hình mới, được thành lập trên cơ sở thỏa thuận liên Chính phủ giữa Việt Nam và Đức, khởi đầu là sáng kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen. Với mô hình tiên phong, nhà trường đang kết hợp hài hòa khung chương trình giáo dục Đại học của Việt Nam với các mô hình và tiêu chuẩn học thuật của Đức. Trường Đại học Việt Đức là kết quả của nỗ lực hợp tác song phương đặc biệt giữa Chính phủ Việt Nam và Đức. Đến nay, nhà trường đã đạt được nhiều thành tựu và tự hào được đảm nhận vai trò là một đối tác có năng lực cho giới học thuật, giới công nghiệp, và cho xã hội nói chung.

Ông Manuel Stock cũng bày tỏ vui mừng và phấn khởi khi khuôn viên mới của Trường tại tỉnh Bình Dương sắp hoàn thành và đi vào hoạt động. Đây sẽ là tiền đề để tiếp tục viết lên câu chuyện thành công cho Trường Đại học Việt Đức cũng như mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Đức, đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển cho Việt Nam nói chung và Bình Dương nói riêng. 

Ngọc Thanh

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên