Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bình Dương 

Cập nhật: 10-11-2018 | 20:01:42

(BDO) Chiều 10-11, ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu phố Bình Quới A, P.Bình Chuẩn, TX.Thuận An nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Cùng dự có ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Về phía tỉnh có ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Thỉ ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TX.Thuận An và hơn 200 người dân đại diện cho đội ngũ trí thức, công nhân lao động, cộng đồng doanh nghiệp của Khu phố Bình Quới A.

 

Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu phố Bình Quới A- Ảnh M.Duy

Ngay từ đầu giờ chiều, cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương đã có mặt đông đủ tại trường Tiểu học Lê Thị Trung, Khu phố Bình Quới A, P.Bình Chuẩn để chào đón Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về chung vui trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội đã ôn lại lịch sử truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong bầu không khí trang trọng. Ông Lê Cảnh Dũng, Trưởng ban Công tác Mặt trận Khu phố Bình Quới đã báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về kết quả thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018 của Khu phố Bình Quới.

Thời gian qua, quá trình triển khai CVĐ ở khu phố Bình Quới đã phát huy được tính tích cực, sáng tạo, phát huy được nội lực của người dân, cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh ở từng địa bàn khu dân cư. Năm 2018, khu phố Bình Quới có 1.190/1.190 hộ đăng ký hộ gia đình văn hóa, đạt 100%, toàn khu phố có 156/156 khu nhà trọ văn hóa, đạt 100%. Hầu hết gia đình ở khu phố đều có thu nhập ổn định, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng lên. Người dân trong khu phố luôn phát huy tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết trong xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa.

Phát biểu tại ngày hội, ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã ghi nhận những kết quả đạt được của Khu phố Bình Quới A trong CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã biểu dương sự thay da đổi thịt của Bình Dương nói chung và của TX.Thuận An nói riêng trong phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo tốt các chính sách an sinh xã hội.

Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ  (đứng giữa) tặng quà cho các hộ nghèo tại ngày hội-  Ảnh M.Duy

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho các hộ nghèo tại ngày hội-  Ảnh M.Duy

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong muốn cán bộ, đảng viên và nhân dân Khu phố Bình Quới A nói riêng và Bình Dương nói chung tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phát huy quy chế dân chủ, khơi dậy sức mạnh nội lực trong dân, từ đó phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền tiếp tục phối hợp với MTTQ các cấp đổi mới phương thức vận động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã nêu rõ mục tiêu của Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 vừa được Quốc hội biểu quyết thông qua, là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư… 

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã tặng quà cho cán bộ và nhân dân Khu phố Bình Quới A; 30 hộ gia đình cận nghèo, khó khăn đã nhận được quà của Trung ương, của tỉnh và TX.Thuận An. Ngày hội đã tổ chức khen thưởng các gia đình, cá nhân có thành tích trong xây dựng cộng đồng dân cư.

HỒ VĂN-MINH DUY   

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên