Tạo việc làm cho thanh niên từ các tổ hợp tác

Cập nhật: 25-10-2013 | 00:00:00
   Tổ hợp tác trồng riềng của thanh niên phường Đông Hòa góp phần nâng cao thu nhập Thu hút thanh niên tham gia Là địa bàn phát triển mạnh về công nghiệp - dịch vụ, cơ cấu nghề nghiệp trong thanh niên nông thôn (TNNT) có nhiều biến đổi. Ở một số địa phương của TX.Dĩ An, đất canh tác ngày càng thu hẹp, số thanh niên làm việc trong các công ty ngày càng tăng… Trước thực tế đó, Thị đoàn Dĩ An đã tổ chức tìm hiểu nhu cầu nguyện vọng của TNNT và các ĐVTN để có những hoạt động phù hợp. Qua tìm hiểu cho thấy, TNNT và ĐVTN ở các địa phương có nhu cầu, nguyện vọng được học tập, rèn luyện, vui chơi, giải trí, định hướng nghề nghiệp và có việc làm sau đào tạo, tiếp cận với khoa học - công nghệ, vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh (SXKD)… Từ đó, Thị đoàn đã đẩy mạnh công tác tập hợp ĐVTN nông thôn qua các mô hình THT phát triển SXKD. Nhận thấy bước đầu một số mô hình THT mang lại hiệu quả kinh tế, các cơ sở Đoàn đã tập trung chỉ đạo, vận động TNNT tham gia các lớp khởi sự doanh nghiệp, liên kết sản xuất. Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn phát triển SXKD giải quyết việc làm, tăng thu nhập; đồng thời, tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập huấn kỹ năng trồng trọt, tham quan các mô hình thực tế để ĐVTN áp dụng vào thực tiễn có hiệu quả. Đến nay, Thị đoàn Dĩ An đã thành lập được 10 THT thanh niên, thu hút 35 thanh niên tham gia. Trong đó có những mô hình kinh tế tiêu biểu như: THT kinh doanh dịch vụ ăn uống, THT trồng củ riềng, THT nuôi nhím… Đây là những mô hình kinh doanh nhỏ và vừa nhưng các bạn trẻ đã biết cách liên kết, hợp tác cùng phát triển kinh tế, làm giàu tại quê hương. Lợi ích kinh tế Trong số các mô hình hoạt động hiệu quả phải kể đến THT thanh niên nuôi chim bồ câu Pháp ở phường Bình An. Dù mới hoạt động được một năm nhưng nuôi chim bồ câu đã mang về cho các thành viên nguồn thu khá cao từ 12 - 15 triệu đồng/tháng với số lượng 1.200 con. Anh Nguyễn Minh Sang, thành viên THT cho biết: “Qua tìm hiểu, tham quan các mô hình kinh tế ở nhiều nơi, tôi cùng hai đoàn viên khác đã bàn bạc cùng nhau góp vốn thành lập mô hình nuôi bồ câu Pháp. Đây là mô hình liên kết làm ăn mang tính tự nguyện giữa các cá nhân, xuất phát từ nhu cầu phát triển kinh tế của TNNT”. Một mô hình khác cũng hoạt động hiệu quả là THT thanh niên kinh doanh dịch vụ ăn uống phường Đông Hòa. THT có 7 thành viên đều làm việc tại các cơ quan Nhà nước. Để nâng cao thu nhập, đồng thời tận dụng quỹ thời gian rảnh để làm thêm, cuối năm 2012, anh Trần Ngọc Hoàng, Bí thư Phường đoàn Đông Hòa cùng 6 thanh niên khác đã bàn với nhau thành lập THT kinh doanh ăn uống. THT hoạt động từ 17 giờ đến khoảng 23 giờ, nguồn thu mang lại khoảng 12 - 15 triệu đồng/ tháng. “Số tiền này chia đều cho 7 anh em, tính ra không nhiều nhưng cũng góp phần nâng cao thu nhập cho chúng tôi”, anh Hoàng cho biết. Đến nay, nhiều mô hình kinh tế thanh niên được thực hiện trên cơ sở sự hỗ trợ về kiến thức khoa học kỹ thuật và nguồn vốn vay thông qua ủy thác của các cấp bộ Đoàn dựa vào lợi thế, tiềm năng của địa phương. Anh Phạm Chiến Thắng, Phó Bí thư Thị đoàn Dĩ An cho biết, từ những mô hình này, các THT thanh niên đang dần hình thành cách thức liên kết sản xuất để nâng cao số lượng và chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Đây là xu thế thực tiễn đặt ra để tập hợp, thu hút TNNT tham gia hoạt động phong trào Đoàn, Hội và xây dựng nông thôn mới. Bởi vậy, các cơ sở Đoàn đang tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp giúp ĐVTN phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, trong đó có mô hình THT thanh niên.  TÂM BÌNH
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên