(BDO) Chiều 13-9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) công trình thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2015 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2016. Tham dự hội nghị có ông Phạm Văn Tân, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN công trình Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa; ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Phó trưởng ban; đại diện Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, TP.HCM và Long An.
Toàn cảnh hội nghị
Công trình thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa là hệ thống thủy nông có quy mô lớn nhất nước, với dung tích trên 1,6 tỷ m3 nước. Do tác động của El Nino kéo dài, tổng lượng mưa năm 2015 sụt giảm, nên lượng nước về hồ Dầu Tiếng thấp hơn so với trung bình hàng năm. Trong năm 2015, Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa đã chủ động chuyển hơn 563 triệu m3 nước từ hồ Phước Hòa về hồ Dầu Tiếng nhằm bảo đảm cung cấp đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và cải thiện môi trường cho các tỉnh thành. Để ứng phó với những tình huống có thể xảy ra trong mùa mưa lũ năm 2016, cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN công trình thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa đã chuẩn bị nhân lực, vật tư, phối hợp chặc chẽ với các địa phương, đơn vị, lực lượng vũ trang xây dựng các phương án và có kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo các tình huống đặt ra trong công tác PCTT&TKCN.
Phát biểu tại hội nghị, ông Mai Hùng Dũng đánh giá cao sự phối hợp của công ty trong hoạt động PCTT&TKCN hằng năm, giải quyết tình trạng xâm nhập mặn, cung cấp nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt; đồng thời yêu cầu công ty sớm hoàn thành công tác cắm mốc hành lang thoát lũ vùng hạ du sông Sài Gòn; tăng cường công tác kiểm tra, bổ sung hệ thống biển báo, cảnh báo tại khu vực nguy hiểm của các hồ chứa và dọc kênh dẫn nước, đề phòng các trường hợp đuối nước có thể xảy ra.
QUỲNH NHIÊN – CÔNG KHANH