18 tháng tù cho kẻ mua bán hàng giả

Cập nhật: 13-02-2015 | 15:17:00

(BDO) Ngày 13-2, nguồn tin từ TAND TX.Dĩ An cho biết, tòa án này vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lâm Văn Quốc Khanh (SN 1994, ngụ Tam Nông, Đồng Tháp) 18 tháng tù giam về tội buôn bán hàng giả. Ngoài ra, bị cáo  Khanh còn bị xử phạt bổ sung 15 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, bị cáo Khanh khai nhận, năm 2012, qua internet, Khanh quen biết với một người tên Khánh ở TP.Cần Thơ. Sau đó, Khánh rủ Khanh tiêu thụ mỹ phẩm giả loại B1, B2 của thương hiệu mỹ phẩm Vĩnh Tân, Khanh đồng ý. Sau đó, Khanh lấy của Khánh giá 40.000/hộp và bán lại giá 60.000 đồng/hộp, lời 20.000 đồng/hộp. Trong 2 năm, Khanh chỉ thừa nhận tiêu thụ tổng cộng 96 hủ, thu lợi bất chính 1.920.000 đồng.

Ngày 1-10, trước sự chứng kiến của nhiều nhà báo, một người tên D. đã đặt Khanh 350 hộp mỹ phẩm giả thương hiệu Vĩnh Tân và yêu cầu Khanh giao hàng tại Bến xe Lam Hồng, P.An Bình, TX.Dĩ An. Trong quá trình Khanh đang giao dịch và nhận tiền từ khách hàng tên D. thì các trinh sát cảnh sát kinh tế, lực lượng QLTT tỉnh mật phục bắt giữ. Ngay sau đó, cơ quan công an đã khám xét nhanh nơi ở và làm việc của Khanh tại địa chỉ 53 đường 26/3, khu phố 19, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM. Tại đây, công an đã thu giữ nhiều vật chứng chứng minh Khanh có hành vi buôn bán và sản xuất hàng giả.

SÔNG TRÀ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên