Báo tin vi phạm hành chính được thưởng đến 10% giá trị tang vật

Cập nhật: 02-10-2014 | 09:31:22

Theo Thông tư 105/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 1-10-2014, định mức chi phí mua tin báo vi phạm hành chính sẽ tính theo giá trị tang vật thu được nộp ngân sách và mức xử phạt hành vi.

Số tiền cơ quan xử lý vi phạm có thể trả cho người báo tin sẽ lên đến 10% tổng số tiền xử phạt và giá trị tang vật phương tiện vi phạm bị tịch thu sung công quỹ. Tuy nhiên, mức chi trả tối đa cho mỗi tin báo chỉ giới hạn ở mức 5 triệu đồng; riêng với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả mức chi trả tối đa là 50 triệu đồng.

SÔNG TRÀ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên