Bắt đối tượng trộm cắp sau một giờ gây án

Cập nhật: 15-07-2017 | 16:12:57

(BDO) Ngày 15-7, thiếu tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng công an phường An Bình (TX. Dĩ An) cho biết đã hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng Phan Văn Chiến (SN: 1992, quê Nghệ An) cho cơ quan Cảnh sát điều tra công an TP. Thủ Dầu Một để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản trước đó.


Tang vật vụ án

Vào lúc 11 giờ 30, ngày 14-7, các “hiệp sĩ” Lê Văn Nguyên, Nguyễn Thắng Lợi là thành viên Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm phường An Bình và hạ sĩ Nguyễn Trường An (chiến sĩ phòng PK20) tuần tra trên địa bàn KP Bình Đường 3, phường An Bình. Tại đây, các anh phát hiện đối tượng Phan Văn Chiến điều khiển xe máy Exciret màu đen chạy với tốc độ cao, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên thông báo cho lực lượng công an phường An Bình tổ chức phối hợp. Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính, đối tượng Phan Văn Chiến đã tăng tốc tẩu thoát qua địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Sau gần 30 phút truy đuổi, được sự phối hợp giúp đỡ của người dân TP. Hồ Chí Minh, lực lượng công an phường An Bình đã khống chế đối tượng cùng tang vật đưa về trụ sở công an phường làm việc.

Tại trụ sở công an phường An Bình, đối tượng Phan Văn Chiến đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp xe máy của mình. Theo hồ sơ công an, khoảng 11 giờ cùng ngày, anh Phạm Văn Hảo (SN: 1992, quê Đồng Tháp) dựng chiếc máy Exciret vừa mới mua, chưa kịp làm biển số tại công trình xây dựng trên địa bàn phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một thì bị đối tượng trộm cắp.

THANH QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên