Chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Cập nhật: 02-07-2016 | 08:24:02

 Với số lượng hơn 80.000 đoàn viên thanh niên (ĐVTN), tuổi trẻ Bình Dương thời gian qua tiếp tục đóng vai trò là lực lượng nòng cốt, xung kích trong công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên mọi mặt trận.

 Thực hiện chủ đề năm nay là “Tuổi trẻ Bình Dương xung kích, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, trong 6 tháng đầu năm 2016, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh đã bám sát chủ đề năm đạt kết quả toàn diện trên các mặt. Các công trình, phần việc thanh niên chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được thực hiện tích cực ở từng cấp bộ Đoàn.

ĐVTN TX.Dĩ An thực hiện mô hình “Vỉa hè sạch, góc phố đẹp”. Ảnh: T.LÊ

Cụ thể, tuổi trẻ Bình Dương đã triển khai thực hiện hiệu quả 530 phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng trị giá gần 5 tỷ đồng; tổ chức thực hiện 358 “Ngày thứ bảy tình nguyện”, 360 “Ngày chủ nhật xanh” thu hút hơn 35.000 lượt ĐVTN tham gia; phát triển mới được 25 chi đoàn, chi hội ngoài khu vực Nhà nước, đặc biệt là 3 chi đoàn tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; đăng cai tổ chức nhiều hoạt động của Trung ương Đoàn, tiêu biểu như: Ngày hội Đồng hành cùng Thanh niên công nhân 247, Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác - Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng năm 2016... Bên cạnh đó, hai phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai, qua đó tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tính năng động, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội...

Có được những kết quả đó là nhờ sự chung tay góp sức của các cấp bộ Đoàn từ sự chỉ đạo của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh đoàn. Ở từng lĩnh vực, lực lượng thanh niên các cấp lại có những cách làm phù hợp với thực tế tại địa phương, đơn vị mình. Đó là tuổi trẻ nông thôn với phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Thanh niên nông thôn thi đua sản xuất giỏi” và phong trào nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất. Thời gian qua, thanh niên nông thôn đã phát triển khoảng 50 mô hình thanh niên làm kinh tế trong khối thanh niên nông thôn. Tiêu biểu là công trình khảo nghiệm rửa thùng tiết kiệm nước và rửa thùng khô (Dầu Tiếng); hỗ trợ cây, con giống, vần đổi ngày công lao động (Phú Giáo); trồng bưởi năng suất cao (Bắc Tân Uyên); trồng nấm sạch (Dĩ An)... Đồng thời, BTV Tỉnh đoàn đã chỉ đạo Huyện đoàn Bắc Tân Uyên đăng cai tổ chức ra quân “Ngày chủ nhật xanh” cấp tỉnh lần thứ II năm 2016 tại xã Đất Cuốc với 350 ĐVTN tham gia thực hiện các nội dung như: Trồng 150 cây dầu; phát quang 1km đường giao thông nông thôn...

ĐVTN huyện Bắc Tân Uyên phát tờ rơi tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho người dân. Ảnh: T.LÊ

Đồng hành cùng thanh niên nông thôn, thanh niên đô thị cũng thực hiện xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị, tham gia thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tổ chức thực hiện đồng loạt “Ngày chủ nhật xanh” và ra mắt các “Tuyến hẻm văn minh” tại các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Trong đó, BTV Tỉnh đoàn đã chỉ đạo điểm Thành đoàn Thủ Dầu Một và Thị đoàn Dĩ An ra mắt 4 công trình “Tuyến hẻm văn minh” và khánh thành công trình “Lắp đặt bảng quảng cáo rao vặt miễn phí”... Bên cạnh đó là các hoạt động thiết thực như trồng gần 1.000 cây xanh; dọn dẹp vệ sinh; phát quang gần 25km đường giao thông; thu dọn hơn 20 tấn rác; tu sửa, làm mới 102,2km đường giao thông...

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, thời gian qua, phong trào “Xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” được triển khai gắn với chủ đề năm được các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh thực hiện đạt hiệu quả. Theo đó, các chương trình, hoạt động như “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính”, “Tuyến hẻm văn minh”, “Ngày hội Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì cộng đồng” hay ra mắt “Căn phòng mơ ước”... đều góp phần phát huy vai trò của ĐVTN trong giải quyết các vấn đề chung của xã hội. Trong 6 tháng cuối năm, tuổi trẻ Bình Dương sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”; chiến dịch thanh niên tình nguyện hè; tình nguyện mùa đông; các hoạt động tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng đoàn viên, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn; phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; đặc biệt là công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, thanh niên công nhân...

THANH LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên