Công an huyện Bắc Tân Uyên: Triệt xóa đường dây đánh bạc ở vùng quê

Cập nhật: 02-08-2018 | 09:37:53

Qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, Công an (CA) huyện Bắc Tân Uyên đã triệt xóa hai điểm tổ chức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền. Thủ đoạn của đối tượng tổ chức và con bạc là trao đổi qua điện thoại hoặc mạng xã hội để đặt cược và xác nhận số tiền cược, tỷ lệ ăn thua của trận bóng. Sau khi nhận được tin nhắn, các đối tượng nhanh chóng xóa tin nhắn để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.


Tang vật trong đường dây đánh bạc của Nguyễn Văn Thiện bị CA thu giữ

Trong thời gian diễn ra các trận đá bóng trong mùa World Cup 2018, các trinh sát hình sự phát hiện trên địa bàn xuất hiện một đối tượng tên Nguyễn Văn Thiện (SN 1977, ngụ xã Tân Mỹ) đứng ra tổ chức “bắt độ” thắng thua bằng tiền với những đối tượng có “máu đỏ đen” tại địa phương để kiếm lợi. Để được làm “cái”, Thiện liên hệ với một thanh niên (chưa rõ lai lịch) để mua một tài khoản tên trang bong88.com. Thiện đưa tiền và điện thoại cho thanh niên này lập tài khoản với số điểm tương ứng với số tiền mà Thiện đưa. Sau khi nhận tiền, thanh niên này giao lại điện thoại cùng địa chỉ tài khoản và mật khẩu cho Thiện.

Từ tài khoản này, Thiện trở thành “đại lý” cho trang mạng này. Sau đó, Thiện “bắt sóng” với các đối tượng có nhu cầu. Con bạc sẽ liên hệ với Thiện qua điện thoại và mạng xã hội để đặt cược. Nếu con bạc muốn đặt cược 5 triệu đồng thì Thiện đăng nhập vào trang bong88.com và dùng 50 điểm trong tài khoản để đặt cược cho con bạc. Nhiều trận đấu, các đối tượng đặt cược từ 100 đến 150 điểm (10 triệu đồng đến 15 triệu đồng). Thậm chí, một số đối tượng còn “chơi lớn” đặt cược hàng trăm triệu đồng cho các trận hấp dẫn. Sau khi có kết quả, Thiện và con bạc sẽ gặp nhau thanh toán tiền. Sau đó, Thiện sẽ gặp đối tượng đã cung cấp tài khoản để nhận tiền hoa hồng từ việc tổ chức đặt cược cho các con bạc.

Từ thông tin trên, lãnh đạo CA huyện Bắc Tân Uyên quyết định xác lập chuyên án mang bí số VA718B để triệt xóa đường dây đánh bạc trên nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CA huyện Bắc Tân Uyên xác định sau trận bán kết giữa Pháp và Bỉ, Thiện sẽ hẹn một con bạc tại quán cà phê trên địa bàn xã Tân Mỹ để “chung độ”. Ngày 11-7, CA huyện phối hợp cùng CA xã Tân Mỹ bất ngờ kiểm tra quán cà phê trên địa bàn xã thì phát hiện Thiện cùng một đối tượng đang thực hiện việc xác nhận tin nhắn thắng thua qua điện thoại. Thấy bóng dáng của lực lượng chức năng, Thiện liền ném điện thoại với mục đích xóa dấu vết, tuy nhiên các trinh sát kịp thời phát hiện. Lực lượng CA lập biên bản thu giữ điện thoại, đồng thời mời Thiện và đối tượng còn lại về trụ sở để làm rõ.

Qua đấu tranh, Thiện khai trong trận Pháp gặp Bỉ, Đoàn Văn Nhì (SN 1975, ngụ xã Bình Mỹ) gặp anh ta thỏa thuận việc “chung độ” thì bị CA phát hiện bắt giữ. Từ lời khai và các tin nhắn trong điện thoại của Thiện, Ban chuyên án lần lượt mời 9 đối tượng để làm việc. Qua đấu tranh, các đối tượng đều khai đã từng tham gia “bắt độ” các trận bóng do Thiện đứng ra tổ chức. Qua điều tra, CA huyện Bắc Tân Uyên xác định số tiền các đối tượng dùng để cá cược hơn 912 triệu đồng.

Tương tự Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1985, ngụ xã Tân Định) tìm đọc các trang thông tin về bóng đá để nghiên cứu tỷ lệ cá cược. Sau đó Hùng liên hệ điện thoại với các đối tượng tại địa phương có nhu cầu để cá cược các trận đấu bóng đá thắng thua bằng tiền. Trung bình mỗi trận đấu, các con bạc đặt cược từ 5 đến 10 triệu đồng. Sau khi có kết quả, Hùng và con bạc “chung độ” bằng tiền.

Tuy nhiên, thủ đoạn của Hùng sớm bị lực lượng CA phát hiện. Ngày 16-7, CA huyện Bắc Tân Uyên phối hợp cùng CA xã Tân Định bất ngờ kiểm tra hành chính nhà Hùng. “Có tật giật mình”, Hùng tung cửa bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng khống chế mời về trụ sở làm rõ. Hùng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc. Từ lời khai của Hùng, CA huyện tiếp tục mời thêm 7 đối tượng lên làm việc. Qua đó, tất cả các đối tượng này đã thừa nhận tham gia đánh bạc. Qua điều tra, CA huyện xác định tổng số tiền của các đối tượng dùng để cá cược gần 114 triệu đồng.

Hiện CA huyện Bắc Tân Uyên đang tiếp tục mở rộng điều tra hai vụ việc trên.

NGUYỄN HẬU - HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên