Công an huyện Dầu Tiếng: Quyết tâm triệt xóa các tụ điểm cờ bạc

Cập nhật: 12-05-2020 | 08:06:48

Thời gian gần đây, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Dầu Tiếng diễn biến phức tạp, trong đó nổi lên tình trạng cờ bạc. Trước tình hình đó, Công an (CA) huyện Dầu Tiếng đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn cờ bạc. Tính riêng trong quý I-2020, lực lượng CA huyện đã tấn công triệt xóa thành công hàng chục sòng bạc lớn, nhỏ, bắt hàng trăm đối tượng cờ bạc.

 Một sòng bạc trong vườn cao su bị Công an huyện Dầu Tiếng triệt xóa

 Theo đánh giá của CA huyện Dầu Tiếng, các đối tượng hoạt động cờ bạc có tổ chức, với thủ đoạn rất tinh vi. Chúng thường lợi dụng địa bàn là các địa điểm vắng người qua lại, các căn nhà bỏ hoang hay sâu trong các rừng cao su để mở sòng bạc, nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. “Các đối tượng thường hoạt động lưu động qua lại giữa các địa bàn Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh…”, Thiếu tá Hoàng Xuân Quân, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự CA huyện Dầu Tiếng cho biết.

Xác định tệ nạn cờ bạc là nguồn phát sinh các loại tội phạm khác, do đó, để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn đánh bạc, CA huyện Dầu Tiếng đã triển khai nhiều biện pháp, đặc biệt là tăng cường lực lượng bám sát địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vụ đánh bạc. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2020, hơn 15 tụ điểm đánh bạc trên địa bàn huyện Dầu Tiếng đã bị xóa sổ. Điển hình vụ việc xảy ra vào ngày 22-3, qua nắm tình hình, lực lượng CA phát hiện tại một căn nhà thuộc xã Long Tân do Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 1989) làm chủ thường xuyên có các đối tượng đến chơi bạc thắng thua bằng tiền.

Bên ngoài căn nhà mọi hoạt động dường như vẫn diễn ra bình thường, tuy nhiên phía bên trong, tại khu bếp của ngôi nhà này, hàng chục con bạc đang say sưa sát phạt nhau. Vào khoảng 16 giờ cùng ngày, Đội Cảnh sát hình sự CA huyện Dầu Tiếng cùng CA xã Long Tân bất ngờ ập vào căn nhà nói trên bắt quả tang 13 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu, ăn tiền. Trong đó, xác định đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1986, ngụ huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) đứng ra tổ chức cho các con bạc chơi. Tại hiện trường, lực lượng CA thu giữ 207 triệu đồng tiền tang vật, 1 xe ô tô, 5 xe mô tô các loại và nhiều dụng cụ dùng để phục vụ cho việc đánh bạc.

Qua làm việc, Thảo khai nhận đã sử dụng nơi ở của mình cho các đối tượng thuê lại để tổ chức sát phạt và thu tiền xâu. Trung bình 1 ngày đối tượng thu từ 500.000 đến 1.000.000 đồng.

Tiếp tục ra quân, lực lượng CA đã phát hiện, triệt xóa một sòng bạc khác thuộc ấp Bến Chùa, xã Thanh An. Các đối tượng lựa chọn khu vực tổ chức sòng bạc là một bãi đất trống nằm sâu trong rừng cao su, có lối đi vào khó khăn, dễ dàng tẩu thoát khi bị lực lượng CA phát hiện. “Tại nơi tổ chức đánh bạc, các đối tượng có phân công người canh gác từ ngoài đường lớn để thông báo cho các con bạc khi phát hiện có lực lượng chức năng”, Đại úy Nguyễn Hữu Hạnh, Trưởng CA xã Thanh An cho biết.

Ngày 10-4, trong thời gian cả nước đang thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống đại dịch Covid-19, một số đối tượng vẫn tụ tập về đây để chơi đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền. Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 10-4, Đội Cảnh sát hình sự CA huyện và CA xã Thanh An, bất ngờ bao vây sới bạc khống chế, bắt quả tang 6 đối tượng cùng một số tang vật có liên quan như dụng cụ dùng để đánh bạc, điện thoại di động và hơn 20 triệu đồng. Qua quá trình đấu tranh, 6 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời khai nhận thêm 8 đối tượng khác cùng tham gia đánh bạc.

Theo Thiếu tá Lê Hữu Trân, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp CA huyện Dầu Tiếng, khi đơn vị tiếp nhận các tin báo liên quan đến các đối tượng cờ bạc thì toàn đội tập trung lực lượng đấu tranh, kiên quyết xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Thời gian tới, lực lượng CA huyện Dầu Tiếng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân biết, không tham gia chơi đánh bạc và tệ nạn xã hội. Tiếp tục phối hợp với lực lượng CA trong đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm đánh bạc.

Bên cạnh công tác đấu tranh, triệt xóa, lực lượng CA huyện cũng tăng cường công tác quản lý, tuần tra, kiểm soát các khu vực, địa bàn phức tạp về an ninh trật tự; tăng cường quản lý cư trú, giáo dục, cảm hóa các đối tượng có tiền án, tiền sự về cờ bạc, không để vi phạm hoặc tái phạm. Nhằm làm trong sạch địa bàn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, CA huyện Dầu Tiếng cho biết sẽ tiếp tục rà soát các tụ điểm có biểu hiện nghi vấn, các đối tượng có nhiều khả năng hoạt động cờ bạc nhằm tổ chức đấu tranh triệt xóa.

 NGỌC HÀ  

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên