Cử tri vui mừng về kết quả phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Cập nhật: 05-05-2020 | 14:24:34

(BDO) Sáng 5-5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Dành, Bí thư Thị ủy Tân Uyên đã tiến hành tiếp xúc cử tri TP.Thuận An và TX.Tân Uyên theo hình thức trực tuyến trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.


Ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri


Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, cử tri hai địa phương đã được đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo về nội dung, chương trình của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Cử tri TP.Thuận An và TX.Tân Uyên bày tỏ niềm vui mừng khi Đảng, Chính phủ đã lãnh đạo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đạt được kết quả tích cực. Các cử tri đã dành nhiều sự quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo chủ quyền biển đảo. Cử tri Nguyễn Ngọc Thổ (phường Khánh Bình, TX.Tân Uyên) cho rằng cần tăng mức phạt đối với các doanh nghiệp sản xuất gây ô nhiễm môi trường, đề nghị tăng mức đền bù gấp đôi đối với tội phạm tham nhũng để đảm bảo tính răn đe của pháp luật. Cử tri Mai Sông Bé (xã Thạnh Hội, TX.Tân Uyên) kiến nghị Đảng, Nhà nước cần tiếp tục có các biện pháp để tiếp tục khẳng định mạnh mẽ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Ngoài ra, các cử tri hai địa phương cũng kiến ghị một số ý kiến về vấn đề đảm bảo chất lượng hạ tầng tại các khu dân cư; cần nâng cao chất lượng ngành giáo dục, giảm giá sách giáo khoa, giảm giá điện sinh hoạt; Chính phủ cần đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu vắc xin phòng bệnh Covid-19; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông; đảm bảo nguồn thuốc khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế; đảm bảo chế độ cho các lực lượng dân công hỏa tuyến… 

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Trần Văn Nam đã tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời thông tin làm rõ thêm một số vấn đề cử tri nêu. Ông Trần Văn Nam cũng biểu dương, trân trọng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng, tinh thần “tương thân, tương ái” của nhân dân tỉnh nhà trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời khẳng định, hiện nay tỉnh vừa đẩy mạnh sản xuất nhưng cũng sẽ tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Đảng và Nhà nước luôn nhất quán quan điểm bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển để phát triển đất nước…

Cao Sơn

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên