Cựu chiến binh phường Vĩnh Phú, TX.Thuận An: Góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn

Cập nhật: 09-01-2020 | 10:49:08

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Vĩnh Phú luôn làm tốt công tác phối hợp, nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội nói chung, tội phạm ma túy nói riêng, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, ổn định an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.


Hội viên Hội Cựu chiến binh phường Vĩnh Phú tuyên truyền pháp luật, giáo dục về truyền thống yêu nước đến gần 500 học sinh trường THCS Châu Văn Liêm vào tháng 12-2019

Trước tình hình ANTT có nhiều diễn biến phức tạp, Hội CCB phường Vĩnh Phú đã tích cực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tham mưu cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác bảo đảm ANTT, bảo đảm sự bình yên cho nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Hiện nay Hội CCB phường Vĩnh Phú có 110 hội viên, hầu hết hội viên đều tham gia các phong trào để bảo đảm ANTT, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các tổ hòa giải, CLB phòng chống bạo lực gia đình... Nhìn chung, các mô hình, CLB đều được duy trì và hoạt động có hiệu quả. Các hội viên đều tham gia nhiệt tình công tác hội, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, ban ngành, đoàn thể trong công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông và ANTT.

Ghi nhận trong năm 2019, các thành viên của Hội CCB phường Vĩnh Phú phối hợp với lực lượng công an phường tham gia tuần tra, canh gác giữ gìn ANTT tại địa phương. Kết quả, đã tuần tra được 49 cuộc với 126 lượt hội viên tham gia. Nhận cảm hóa, giáo dục 5 đối tượng thanh niên lầm lỗi tại địa phương. Hội viên phối hợp với chính quyền và các đoàn thể tham gia hòa giải 1 vụ tranh chấp mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Phối hợp công an phường, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đến nắm tình hình, động viên các đối tượng ma túy tại khu phố Hòa Long, hỗ trợ cai nghiện 5 đối tượng.

Ngoài việc phối hợp với lực lượng công an tuần tra đêm giữ gìn ANTT, lập lại trật tự đô thị, xử lý vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, Hội CCB phường còn phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tại địa phương tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cụ thể, Hội CCB phường Vĩnh Phú phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự phường tổ chức tuyên truyền, vận động thanh niên trong độ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự đầu năm đạt 100%; phối hợp tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, tham gia xét duyệt chính trị, vận động thanh niên khám sức khỏe, chốt nguồn, gặp gỡ, động viên gia đình, vận động thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ. Kết quả, có 16/15 trường hợp lên đường nhập ngũ, đạt 106% chỉ tiêu được giao.

Ông Nguyễn Thanh Giàu, Chủ tịch Hội CCB phường Vĩnh Phú, cho biết: “Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, thời gian qua, Hội CCB phường Vĩnh Phú luôn chủ động đề xuất, tham mưu với cấp ủy, chính quyền phường xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân nghiêm túc giữ gìn ANTT tại địa phương. Hội CCB phường luôn chú trọng việc đổi mới phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt của hội, gắn với công tác xây dựng và hoạt động của hội với các cuộc vận động, các phong trào của địa phương. Trong thời gian tới, Hội CCB phường tiếp tục phối hợp với lực lượng công an, các đơn vị, các đoàn thể tại địa phương tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, hội viên và nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT. Chú ý nhân rộng các mô hình, điển hình trong phong trào phòng chống tội phạm, từ đó góp phần bảo đảm sự bình yên cho nhân dân”.

 TÂM TRANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên