Đội tuyển Việt Nam quyết thắng Campuchia làm quà tặng người hâm mộ

Cập nhật: 09-10-2017 | 15:34:32

Một chiến thắng trước Campuchia để giành quyền tự quyết trong việc lấy vé dự vòng chung kết ASIAN Cup 2019 là điều ĐT Việt Nam đang hướng đến và thầy trò HLV Mai Đức Chung đang làm tất cả những gì có thể để mục tiêu đó thành hiện thực.

Ngày mai (10-10), ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu ở lượt trận thứ 4 vòng loại ASIAN Cup 2019 với đối thủ Campuchia. Hội quân từ đầu tháng 10 với hy vọng giành trọn 3 điểm, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang chạy đua từng ngày để hoàn thành những miếng đánh cuối cùng trước khi xung trận. Dường như một tuần làm việc vừa qua vẫn chưa làm cho tướng Chung cảm thấy hài lòng khi vẫn còn nhiều sai sót trong hệ thống chiến thuật của ĐT Việt Nam.


HLV Mai Đức Chung cùng các học trò đang hướng đến một chiến thắng thuyết phục trước Campuchia
Ảnh: HẢI ANH

Một điều dễ dàng nhận thấy ở đợt tập trung này là việc HLV Mai Đức Chung cho các cầu thủ chơi trên hàng công tập luyện rất nhiều những miếng đánh nhanh và gọn. Những bài tấn công theo kiểu phản công nhanh với quân số 3 đối 3, được ông Chung tập luyện rất nhiều lần với các tiền đạo như: Công Phượng, Văn Quyết, Văn Toàn, Văn Thắng và cả cựu binh Anh Đức.

Với việc muốn giải quyết nhanh gọn để có bàn thắng mỗi khi có cơ hội trước khung thành đối phương, HLV Mai Đức Chung yêu cầu những cầu thủ trên hàng công chỉ được xử lý bóng hai chạm. Gần như chưa quên với chiến thuật này nên Công Phượng, Văn Quyết hay Văn Thắng đều không làm hài lòng vị cựu thuyền trưởng của Becamex Bình Dương. Cũng chính vì các học trò không làm theo đúng yêu cầu của bài tập tấn công nhanh, một vị HLV vốn lành tính như Mai Đức Chung đã nhiều lần tức giận, cắt ngang các bài tập để lớn tiếng chỉ đạo và yêu cầu các tuyển thủ thực hiện hiện đúng với giáo án đề ra. Dù chỉ đảm nhiệm cương vị HLV trưởng ĐT Việt Nam tạm thời, nhưng không vì thế mà ông cho phép các học trò có quyền xao nhãng trong tập luyện cũng như thi đấu.

Điều này cũng dễ hiểu vì sao HLV Mai Đức Chung lại phải hao hơi, tổn sức đến như vậy sau thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29 khi không thể vượt qua vòng bảng. Những người có trách nhiệm với bóng đá Việt Nam đang cố gắng lấy lại niềm tin và hình ảnh tốt đẹp trong lòng người hâm mộ nước nhà. Không những thế, đoàn quân áo đỏ còn đang hướng đến một trận thắng thuyết phục trước Campuchia, đối thủ mà thời gian qua chúng ta chỉ giành được những chiến thắng với tỉ số khá sát sao (1-0 tại AFF Cup 2016) và mới đây là 2-1 ở trận lượt đi vòng loại ASIAN Cup 2019.

Giành trọn 3 điểm cùng việc thể hiện một lối chơi đẹp mắt và cống hiến sẽ giúp người hâm mộ phần nào quên đi nỗi buồn ở SEA Games 29. Không những thế, ĐT Việt Nam sẽ tự mình mở ra cơ hội giành vé dự vòng chung kết vào năm 2019. Từ HLV Mai Đức Chung cho đến các tuyển thủ như Công Phượng, Xuân Trường, Hồng Quân hay đội trưởng Văn Quyết đều thể hiện quyết tâm muốn giành chiến thắng trước Campuchia. Dù rằng khó nhưng không gì là không thể khi thầy trò HLV Mai Đức Chung được thi đấu tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình dưới sự cỗ vũ của khán giả nhà.

Sau 5 ngày tập luyện thiếu quân và đối diện với những ca chấn thương của Văn Toàn và Trọng Hoàng, đến thời điểm hiện tại HLV Mai Đức Chung đã có trong tay những quân bài tốt nhất. Nhóm 5 cầu thủ vừa dự xong trận bán kết Cúp Quốc gia với CLB chủ quản gồm Huy Hùng, Thanh Trung, Ngọc Hải, Đức Chinh và Anh Đức đã lên hội quân cùng toàn đội.

HÙNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên