Giải Việt dã chào năm mới 2017: Khí thế mới, động lực mới

Cập nhật: 02-01-2017 | 14:50:30

Sáng 1-1-2017, tại Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh đã diễn ra Giải Việt dã chào năm mới - BTV Number One lần thứ 18 năm 2017, do Đài Phát thanh -Truyền hình Bình Dương (BTV) phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tổ chức.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chạy hưởng ứng cùng khối đông

Dự lễ khai mạc giải có ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Hữu Phước, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành trong tỉnh; đại diện Liên đoàn Điền kinh Việt Nam. Đặc biệt là sự hiện diện của gần 10.000 VĐV thuộc khối đông hưởng ứng, phong trào và chuyên nghiệp.

Theo Ban tổ chức, giải năm nay quy tụ 118 VĐV nam, 213 VĐV nữ đến từ 24 tỉnh, thành ngành trên cả nước dự tranh các nội dung thuộc hệ đội tuyển. Ở hệ phong trào, giải quy tụ hơn 500 VĐV; số lượng VĐV thuộc khối đông hưởng ứng là hơn 7.000 người; 54 đội chạy tập thể theo đội hình (50 VĐV/đội).

Phát biểu khai mạc, ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “18 năm qua, ngày đầu tiên của năm mới Dương lịch tỉnh đều tổ chức Giải Việt dã, khởi đầu cho chuỗi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao sôi nổi của tỉnh nhà. Giải Việt dã đầu năm mới đã trở thành hoạt động đầy ý nghĩa nhằm phát triển mạnh mẽ phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Giải năm nay còn là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng cột mốc 20 năm Bình Dương xây dựng và phát triển. Qua giải lần này, mong rằng mỗi cự ly, mỗi cung đường thi đấu sẽ là một bước tiến mạnh mẽ hướng về vinh quang với tinh thần thể thao chân chính và vì sức khỏe cộng đồng; đồng thời thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, học tập lẫn nhau giữa các đơn vị tham dự giải…”.

Sau lễ khai mạc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh chạy hưởng ứng cùng khối đông với gần 7.000 VĐV là người cao tuổi, Đoàn thanh niên, học sinh, sinh viên. Tiếp đó là phần tranh tài ở các nội dung: Nữ thiếu niên phong trào cự ly 3km, Nam thiếu niên phong trào 4km, Nữ thanh niên phong trào 4km, Nam thanh niên phong trào 5km, Nữ tuyển 5km, Nam tuyển 10km và các nhóm chung kết tập thể nhi đồng 2km, chung kết tập thể đối tượng 2, đối tượng 3 và đối tượng 1.

Ông Nguyễn Phú Yên, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL nhận xét, Giải Việt dã chào năm mới 2017 nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa thể thao mang ý nghĩa mừng Đảng, mừng xuân; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, mở đầu một năm mới với nhiều điều tốt đẹp. Đến nay, giải đã bước sang tuổi 18. Giải đã góp phần tích cực, động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia rèn luyện thể thao để học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là giải đấu được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo 2 đơn vị phải duy trì và tổ chức với chất lượng được nâng cao qua từng năm. Giải đấu đã được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia hàng năm và công tác tổ chức ngày một bài bản, chuyên nghiệp nên thu hút nhiều đoàn VĐV mạnh từ khắp nơi trong cả nước tham dự.

Giải năm nay có sự gia tăng về số lượng các đoàn ở hệ đội tuyển, cụ thể là 24 đơn vị đăng ký thi đấu, tăng 4 đơn vị so với giải lần thứ 17. Trong số này, có nhiều đơn vị có phong trào điền kinh rất mạnh như Quân đội, Khánh Hòa, TP.HCM, Bình Phước, Ninh Thuận… Đối với phong trào trong tỉnh, các địa phương, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang đều quan tâm, đầu tư, chuẩn bị kỹ về chuyên môn. Điều này rất ý nghĩa với sự phát triển của phong trào, có tác dụng động viên rất lớn đối với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Kết quả chung cuộc, hạng nhất cá nhân nội dung 5km nữ tuyển là VĐV Hoàng Thị Thanh và 10km nam tuyển - VĐV Đỗ Quốc Luật đều của đơn vị Quân đội. Ở giải đồng đội nam thuộc về Đồng Nai, đơn vị Bình Phước giành chiến thắng nội dung đồng đội nữ hệ đội tuyển.

Trên đường đua phong trào, huyện Bu Bng năm nay đã thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng khi thâu tóm tuyệt đối các danh hiệu vô địch đồng đội ở các nội dung 3km nữ thiếu niên, 4km nam thanh niên, 4km nữ thanh niên và 5km nam thanh niên. Ở nội dung chy đội hnh tập thể, trường Sĩ quan Công binh 2 và trường Sĩ quan Công binh 1 hạng nhất và nhì; Đại học Thủ Dầu Một hạng chung cuộc đối tượng 1 (dành cho VĐV nam các huyện, thị xã, thành phố). Nội dung đối tượng 2 (khối THCS và THPT), ngôi vô địch thuộc về THCS Bình Phú 3, TX.Bến Cát; giải nhì là THPT Trịnh Hoài Đức I (TX.Thuận An) và hạng 3 là THPT Bình Phú 1 (Bến Cát). Nội dung đối tượng 3 (dành cho nữ THPT trở lên), ngôi vô địch lẫn hạng nhì và 3 chung cuộc đều thuộc về đơn vị Đại học Thủ Dầu Một. Trong khi đó, chạy tập thể nội dung đối tượng 4 (dành cho đối tượng tiểu học), ngôi vô địch thuộc về Tiểu học Phú Thọ 2 (TP.TDM), Tiểu học Tân Thành (Bắc Tân Uyên) hạng nhì; Tiểu học Chánh Mỹ 2 (TP.TDM) nhận hạng 3 chung cuộc.

LONG VĨNH

 

 CHÍ THANH

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên