Hiệu quả từ chương trình đồng hành với lao động trẻ

Cập nhật: 02-10-2017 | 08:29:51

Thời gian qua, Tỉnh đoàn đã thực hiện các chương trình, hoạt động đồng hành với công nhân lao động trẻ, đặc biệt là trong công tác giáo dục, chăm lo và tuyên truyền. Các chương trình được duy trì, bảo đảm ý nghĩa và hiệu quả trong thực tiễn, góp phần xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa…

 Ngày hội TNCN làm theo lời Bác do Tỉnh đoàn tổ chức nhằm tuyên truyền nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ảnh: K.T

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung giáo dục quan trọng của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thực hiện chương trình tuyên truyền các nội dung về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho lực lượng lao động trẻ giai đoạn 2013-2017. Được sự chỉ đạo của Tỉnh đoàn, các cấp bộ Đoàn đã đẩy mạnh việc tổ chức các chương trình, hoạt động học tập và làm theo lời Bác với nhiều nội dung ý nghĩa, hình thức phong phú trong thanh niên công nhân (TNCN). Nhiều hoạt động tiêu biểu về tuyên truyền việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho lực lượng lao động trẻ như hội thi tiếng hát TNCN, hội thi TNCN kể chuyện làm theo Bác, ngày hội TNCN làm theo lời Bác; các hội thảo, nói chuyện chuyên đề tìm hiểu về Bác, đăng ký học tập làm theo Bác…

Trong công tác giáo dục, Tỉnh đoàn còn chỉ đạo cơ sở Đoàn thực hiện tốt việc trang bị các tủ sách cho TNCN tại khu nhà trọ, khu dân cư. Tính đến nay, các cấp bộ Đoàn đã trang bị được 1.017 tủ sách “Học tập và làm theo lời Bác” cho các chi đoàn, chi hội tại các địa bàn có đông TNCN sinh sống và làm việc. Ngoài ra, Tỉnh đoàn còn thường xuyên phối hợp với Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, hội thi về kiến thức tiền hôn nhân và kinh nghiệm sống cho TNCN đang sinh sống và làm việc tại các khu, cụm công nghiệp.

Đặc biệt, nhằm chăm lo tốt đời sống TNCN, Tỉnh đoàn triển khai mô hình “Khu trọ kiểu mẫu thanh niên” và trao tặng “Căn phòng mơ ước” cho TNCN. Thực hiện mô hình “Khu trọ kiểu mẫu thanh niên”, các cơ sở Đoàn tiến hành vận động các chủ nhà trọ kiểu mẫu, ngoài các nội dung theo tiêu chuẩn văn hóa của chính quyền thì các khu nhà trọ kiểu mẫu do Đoàn - Hội quản lý đáp ứng các tiêu chí chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho TNCN như trang bị sân chơi thể thao, tủ thuốc, tủ sách, lớp học tình thương… Đối với mô hình “Căn phòng mơ ước” thì dành cho những TNCN có hoàn cảnh khó khăn được ở hoàn toàn miễn phí từ 1 - 3 năm. Đến nay, Tỉnh đoàn đã tổ chức công nhận được 12 “Khu nhà trọ kiểu mẫu thanh niên” và trao tặng được 10 “Căn phòng mơ ước” cho TNCN có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, Tỉnh đoàn chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ TNCN và Lao động trẻ tỉnh tổ chức phiên chợ cuối tuần hàng quý; vận động xây dựng 1 khu nhà trọ giá rẻ cho TNCN với hơn 200 phòng trọ trên địa bàn TX.Bến Cát.

Cùng với các hoạt động nói trên, Tỉnh đoàn còn thực hiện chương trình nâng cao tay nghề, kỹ năng lao động cho TNCN với hoạt động tuyển dụng, định hướng nghề nghiệp, tư vấn dạy nghề; đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp đào tạo nguồn lao động theo yêu cầu và tuyên dương tôn vinh người thợ trẻ giỏi để động viên tinh thần lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp và địa phương.

 K.TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên