Kenya tiếp tục thống trị đường chạy 800m nam

Cập nhật: 05-08-2021 | 07:09:51

Chấn thương của David Rudisha, kỷ lục gia Olympic và thế giới, không ảnh hưởng đến tham vọng giành HC vàng của Kenya. Hai đồng hương của anh, Korir và Cheruiyot Rotich lần lượt về nhất và nhì ở chung kết 800m nam. Kenya, nhờ tấm HC vàng đầu tiên, vươn lên thứ 38 trên bảng tổng sắp HC Olympic.

Korir giành HC vàng đầu tiên cho Kenya tại Olympi Tokyo. Ảnh: Reuters

Korir đạt 1 phút 45 giây 06, trong khi Rotich chậm hơn 17 phần trăm giây và giành HC bạc. Peter Bol (Australia) dẫn đầu từ sớm, nhưng chỉ về thứ tư. HC đồng thuộc về Patryk Dobek (Ba Lan), người mới chuyển từ 400m rào sang tập 800m hồi đầu năm.

"Anh chàng Australia tăng tốc sớm, và điều đó thúc đẩy tôi", Korir nói sau khi giành HC vàng. "Hôm nay là ngày của tôi. Tôi luôn cầu nguyện để được đến Olympic. Một ngày nào đó, tôi sẽ chinh phục kỷ lục thế giới".

Kỷ lục thế giới thuộc về Rudisha, với 1 phút 40 giây 91 ở Olympic 2012, trong khi thành tích tốt nhất Korir từng đạt là 1 phút 42 giây 05 năm 2018. Kenya thống trị đường chạy 800m nam trong 13 năm qua ở Olympic, nhưng chiến thắng của Korir vẫn được xem là bất ngờ. VĐV 26 tuổi từng thất bại trong việc giành vé vào chung kết giải VĐTG các năm 2017 và 2019. Nhưng cuối cùng, anh khỏa lấp hoàn hảo sự thiếu vắng Rudisha ở Olympic Tokyo.

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên