Tọa đàm về công tác phòng chống tội phạm tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Cập nhật: 17-03-2017 | 17:17:40

(BDO) Đó là ý kiến của ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại tọa đàm về công tác phòng chống tội phạm tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh được Công an Bình Dương và tạp chí Công an nhân dân tổ chức vào ngày 17-3.

 Ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại buổi toạ đàm

Đến dự buổi tọa đàm có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và lãnh đạo của công an các địa bàn giáp ranh như Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh...

 Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Trần Thanh Liêm cho rằng, thông qua buổi tọa đàm sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu trong công tác tấn công tội phạm ở các khu, cụm công nghiệp, tạo môi trường an toàn cho người lao động, nhà đầu tư an tâm sản xuất. Đồng thời tạo tiền đề cho các địa phương khác áp dụng và phát huy thế mạnh của địa phương mình trong công tác tấn công tội phạm trong các khu, cụm công nghiệp.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Giám đốc Công an tỉnh cho rằng thời gian qua, với tinh thần chủ động, quyết liệt nhằm đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm, CA Bình Dương đã thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa và tấn công trấn áp tội phạm tập trung vào địa bàn khu, cụm công nghiệp với mục tiêu không để tội phạm lộng hành. Theo thống kê, từ năm 2011 đến năm 2016, CA Bình Dương đã mở 16 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, chuyển hóa tình hình ANTT tại địa bàn trọng điểm, giáp ranh, qua đó đã triệt xóa 256 băng nhóm tội phạm nguy hiểm, trong số này có một số băng nhóm hoạt động trong các KCN. Đến nay toàn tỉnh đã xây dựng được 91 CLB phòng chống tội phạm, 240 CLB chủ nhà trọ với gần 24.000 thành viên; 37 tổ xe ôm tự quản với 419 thành viên...

Phát biểu tại buổi toạ đàm, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng trong bối cảnh, điều kiện hiện nay thì nội dung buổi toạ đàm là rất quan trọng, cần thiết và mang tính chủ động. Theo trung tướng Sơn, Bình Dương được xác định là một trong những địa phương năng động, có sự phát triển nhanh và bền vững. Chính lực lượng công nhân ở các khu, cụm công nghiệp có sự đóng góp rất lớn cho sự phát triển của tình nhà. Vì vậy, để  công tác tấn công tội phạm, giữ gìn ANTT, tạo môi trường an toàn cho người lao động, doanh nghiệp an tâm sản xuất, CA Bình Dương cần chủ động nắm bắt tình hình tại các địa bàn trọng điểm, các khu, cụm công nghiệp; chú trọng vận động quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn an ninh Tổ quốc.  

                                                                                    L.V.CHÂU- H.BÌNH

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên