TP.Thủ Dầu Một: Khen thưởng thành tích truy bắt đối tượng đập phá tài sản doanh nghiệp

Cập nhật: 20-08-2015 | 08:53:07

Ngày 17-8, ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một đã trao giấy khen và 8 triệu đồng tiền thưởng cho 1 tập thể và 3 cá nhân thuộc Công an TP.Thủ Dầu Một vì có thành tích xuất sắc trong truy xét, bắt giữ đối tượng có hành vi hủy hoại và cưỡng đoạt tài sản tại Công ty TNHH sản xuất - thương mại dịch vụ Vĩnh Hưng Đạt (TP.Thủ Dầu Một). Theo đó, tập thể được khen là Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Thủ Dầu Một và 3 cá nhân thuộc đội này.

Trước đó, như báo Bình Dương đã thông tin, vào đầu tháng 7-2015, nhận được tin báo của bảo vệ Công ty Vĩnh Hưng Đạt về việc có một đối tượng đến đập phá máy chấm công của công ty và có hành vi đe dọa công nhân, nhằm cưỡng đoạt tiền, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Thủ Dầu Một đã tiến hành lập hồ sơ vụ việc, truy xét các đối tượng. Qua xác minh ban đầu, cơ quan điều tra Công an TP.Thủ Dầu Một xác định Nguyễn Văn Sẻn (SN 1991, quê Kiên Giang, tạm trú tại phường Tân Hiệp, TX.Tân Uyên) là đối tượng liên quan đến vụ việc. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Sẻn trước đó là công nhân hợp đồng thời vụ của Công ty Vĩnh Hưng Đạt, trong thời gian làm việc tại đây, Sẻn có những hành vi côn đồ gây bức xúc trong công nhân, vì vậy sau khi hết thời hạn hợp đồng thời vụ công ty thanh lý hợp đồng với Sẻn. Qua quá trình truy xét, củng cố chứng cứ, ngày 16-8, Công an TP.Thủ Dầu Một đã tiến hành bắt giữ Sẻn khi đối tượng này đang lẩn trốn ở tỉnh Kiên Giang.

M.DUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên