TX.Bến Cát: Chú trọng xây dựng đội công nhân xung kích tự quản về an ninh trật tự trong doanh nghiệp

Cập nhật: 03-09-2015 | 09:11:12

Từ đầu năm đến nay, Công an TX.Bến Cát đã chủ động tham mưu cho UBND thị xã ban hành các quyết định về việc công nhận 10 “Đội công nhân xung kích tự quản về an ninh trật tự” trong doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp trên địa bàn thị xã. Đây được xem là lực lượng nòng cốt của doanh nghiệp trong việc tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) tại doanh nghiệp và hoạt động với phương châm “tự phòng, tự quản và tự vệ”…

 Lễ công bố quyết định thành lập Đội công nhân xung kích của DNTN May Quốc Tế, xã An Điền, TX.Bến Cát

Chú trọng xây dựng mô hình tự quản…

TX.Bến Cát là địa bàn nằm trong khu vực kinh tế trọng điểm phía nam của tỉnh và hiện có 9 khu, cụm công nghiệp đang hoạt động. Các doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất đã góp phần giải quyết việc làm cho trên 100.000 lao động, trong đó trên 80% là người dân ngoài tỉnh. Bên cạnh việc phát triển công nghiệp thì hiện tốc độ phát triển đô thị, dịch vụ ở địa bàn TX.Bến Cát cũng đang phát triển rất nhanh, do đó tình hình ANTT tại các khu, cụm công nghiệp và khu dân cư có phần diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, nắm bắt và dự báo được tình hình nên thời gian qua, Công an TX.Bến Cát đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ trong việc giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội nhằm bảo đảm tốt môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Công Khai, Phó Trưởng Công an TX.Bến Cát, cho biết: “Trong những năm qua, được sự quan tâm của Thị ủy, UBND thị xã, sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể từ thị xã đến tận các xã, phường nên phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thị xã đã đi vào hoạt động có nề nếp, phát huy được hiệu quả trên lĩnh vực bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Trong đó có thể nói việc triển khai ký kết xây dựng cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT hàng năm nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ tài sản và bảo đảm ANTT trong doanh nghiệp đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp…”.

Ông Nguyễn Công Khai cũng nhìn nhận rằng thời gian qua, việc xây dựng các lực lượng làm nòng cốt để bảo đảm ANTT trong công ty chưa thật sự được quan tâm đúng mức. “Quan trọng nhất là hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ giữa hai lực lượng công an và các công ty trong thời gian qua chưa có sự gắn kết với nhau để xây dựng lực lượng bảo vệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tài sản của công ty”, ông Khai cho biết thêm.

Theo ghi nhận của chúng tôi, việc thực hiện Quyết định số 2499/QĐ-UBND ngày 8-10- 2014 của UBND tỉnh Bình Dương và Hướng dẫn số 08 của Giám đốc Công an tỉnh về việc thành lập “Đội công nhân xung kích tự quản về ANTT trong doanh nghiệp” thì tính đến nay, Công an TX.Bến Cát đã tiến hành triển khai đến 64 doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó có 10 doanh nghiệp đã thành lập Đội công nhân xung kích với trên 721 thành viên là nhân viên, công nhân của doanh nghiệp tham gia. Với tinh thần tự nguyện tham gia “Đội công nhân xung kích”, các thành viên đều xem công ty là ngôi nhà thứ hai của mình, tích cực hăng hái tham gia lao động sản xuất nhưng khi có yêu cầu của ban giám đốc công ty hoặc cơ quan chức năng thì tham gia tuần tra canh gác, giữ gìn ANTT và thực hiện những nhiệm vụ khác để bảo vệ công ty.

Hiệu quả bước đầu

Nhìn chung, sau khi các Đội công nhân xung kích được thành lập thì Đội xây dựng phong trào của Công an TX.Bến Cát phối hợp cùng Đội an ninh thường xuyên trao đổi thông tin, nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của các thành viên trong Đội công nhân xung kích, từ đó nắm được tình hình ANTT tại các doanh nghiệp để phục vụ yêu cầu công tác. Bày tỏ niềm phấn khởi khi công ty được ngành công an hỗ trợ thành lập Đội công nhân xung kích, anh Trần Quốc Hùng, Đội trưởng Đội công nhân xung kích Công ty Cổ phần Chấn Kiệt (xã An Tây, TX.Bến Cát), cho biết: “Qua hơn 3 tháng kể từ khi thành lập Đội công nhân xung kích đến nay, 120 thành viên trong đội với vai trò như là một tuyên truyền viên, góp phần giúp anh em công nhân trong công ty ngày càng đoàn kết, gắn bó hơn trong lao động sản xuất. Nhờ vậy, mặc dù công ty có hơn 1.600 công nhân nhưng không xảy ra bất cứ vấn đề gì làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, để Đội công nhân xung kích đi vào hoạt động hiệu quả hơn thì công an thị xã cần sớm tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ… cho các thành viên trong đội”.

Thượng úy Nguyễn Minh Hiếu, Phó Đội trưởng Đội xây dựng phong trào và Quản lý bảo vệ dân phố Công an TX.Bến Cát, cho biết: “Vừa qua, cũng nhờ Công ty TNHH Giày Vĩnh Nghĩa, phường Hòa Lợi tổ chức tốt Đội công nhân xung kích nên vụ ngừng việc tập thể xảy ra tại công ty vào ngày 23-6 đã được các thành viên của đội góp phần cùng các ngành chức năng kịp thời tuyên truyền, vận động công nhân chấp hành tốt các nội quy, quy chế của công ty… nên tất cả đã trở lại làm việc bình thường”.

Nói về mô hình này ở địa phương, thượng tá Nguyễn Công Khai, Phó Trưởng Công an TX.Bến Cát bày tỏ quyết tâm: “Về trách nhiệm của Công an TX.Bến Cát là sẽ sớm phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn về nghiệp vụ để các Đội công nhân xung kích nắm được chức năng nhiệm vụ và đi vào hoạt động hiệu quả, góp phần đảm bảo ANTT, phục vụ tốt việc sản xuất, kinh doanh của các công ty trong thời gian tới; đồng thời xây dựng quy chế hoạt động bảo đảm chặt chẽ của lực lượng này…”.

 Bình Dương có 135 “Đội công nhân xung kích”

Đến nay, toàn tỉnh có 131 mô hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó có 69 mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; 7 mô hình phòng, chống ma túy; 8 mô hình về trật tự an toàn giao thông; 12 mô hình toàn dân tham gia phòng chống HIV/AIDS; 32 mô hình tự quản bảo vệ môi trường; 3 mô hình phòng, chống tội phạm gắn với nhiệm vụ xây dựng kinh tế - xã hội.

Nhiều mô hình tiêu biểu phát huy tác dụng tốt như mô hình CLB phòng chống tội phạm duy trì trên 91/91 xã, phường, thị trấn. Một số đơn vị tiêu biểu là: CLB phường Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một), CLB xã Tân Bình (huyện Bắc Tân Uyên), CLB xã Lai Uyên (huyện Bàu Bàng), CLB phường Tân Bình (TX.Dĩ An), CLB phường An Phú (TX.Thuận An), CLB phường Thái Hòa (TX.Tân Uyên)…; CLB Xứ đạo bình yên ở phường Chánh Mỹ (TP.Thủ Dầu Một); mô hình “Thắp sáng niềm tin”, Camera an ninh (TX.Thuận An); Tiếng kẻng dân phòng (huyện Dầu Tiếng). Đặc biệt, mô hình “Đội công nhân xung kích” đã xây dựng 135 đội tại 135 doanh nghiệp ở trong và ngoài khu công nghiệp, với 2.386 thành viên tham gia (theo Quyết định số 2499/QĐ-UBND ngày 8-10-2014 của UBND tỉnh).

P.V


 TRUNG HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên