Án tù cho “con nghiện” vận chuyển ma túy

Cập nhật: 15-11-2016 | 07:56:29

Huỳnh Trọng Nhân (SN 1992, ngụ KP.Đông Tư, phường Lái Thiêu, TX.Thuận An) là bạn của Phạm Minh Toán (không rõ lai lịch), cả hai đều nghiện ma túy.

Khoảng 18 giờ ngày 5-4- 2015, Toán điều khiển xe máy BS 59V1-815.11 đến nơi ở trọ của Nhân tại quận Gò Vấp, TP.HCM rủ Nhân hùn mỗi người 1,2 triệu đồng đi mua ma túy “đá” về sử dụng. Nhân chở Toán đến khu vực Bến xe Miền Đông thuộc quận Bình Thạnh, TP.HCM mua 2,4 triệu đồng ma túy “đá” mang vào nhà nghỉ để cùng sử dụng một phần. Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 6-4-2015, Nhân chở Toán mang số ma túy còn lại về Bình Dương. Khi cả hai đang lưu thông tại khu vực cầu Phú Long, thuộc phường Lái Thiêu, TX.Thuận An thì bị lực lượng Công an TX.Thuận An phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Trong quá trình điều tra, Huỳnh Trọng Nhân và Phạm Minh Toán đã bị tạm giữ từ ngày 6-4-2015 đến ngày 15- 4-2015, sau đó được cơ quan điều tra thả tự do để chờ giám định hàm lượng chất ma túy thì các đối tượng trên bỏ trốn. Đến ngày 16-4-2016, cơ quan điều tra đã bắt giữ và tạm giam đối với Huỳnh Trọng Nhân. Riêng Phạm Minh Toán bỏ trốn đến nay vẫn chưa có tung tích. Hiện cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.

Ngoài hành vi phạm tội nêu trên, ngày 4-2-2015, Nhân còn có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại phường Hưng Định, TX.Thuận An và đã bị cơ quan điều tra Công an TX.Thuận An khởi tố vụ án ngày 19-5-2015. Khi vụ án đang tiếp tục điều tra thì Nhân lại bị bắt vì vận chuyển trái phép chất ma túy đã nêu ở trên và bị tuyên phạt 33 tháng tù giam.

THU HƯỜNG

Chia sẻ bài viết
Tags
ma túy

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên