Bảo đảm an toàn điện cho người dân

Cập nhật: 06-04-2023 | 08:40:48

Sau khi xảy ra sự cố điện nghiêm trọng tại TX.Bến Cát khiến 3 người trong một gia đình tử vong, các cơ quan chức năng đã triển khai giải pháp nhằm bảo đảm an toàn điện cũng như hạn chế tình trạng cây xanh ngã đổ gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là mùa mưa đang tới gần.


Ngành chức năng tuyên truyền người dân tuân thủ quy định về an toàn điện

Sự cố nghiêm trọng

Ngày 5-4, Công ty Điện lực Bình Dương (PCBD) đã có thông cáo báo chí về vụ việc liên quan đến điện giật xảy ra tối 4-4 tại trước số nhà 02, đường XB1, khu phố 2, phường Mỹ Phước, TX.Bến Cát khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Trong thông cáo có nêu rõ, vụ việc trên được xác định là vụ tai nạn điện trong nhân dân. Theo đó, vào khoảng 18 giờ 20 phút ngày 4-4, Điện lực Bến Cát thuộc PCBD nhận thông báo từ người dân có tai nạn điện. Ngay lập tức Điện lực Bến Cát cửnhân viên trực ca đến hiện trường kiểm tra, phát hiện có 3 người bị điện giật nằm trước nhà nên tiến hành cắt điện khẩn cấp trạm 9 KĐT Mỹ Phước 2, hô hấp cấp cứu các nạn nhân cho đến khi có xe cấp cứu bệnh viện đến.

Theo PCBD, nguyên nhân sơ bộ ban đầu vụ tai nạn điện được xác định do mưa to kèm giông lốc làm cây sao ngã đè vào lưới hạ thế trạm 9 KĐT Mỹ Phước 2, hệ thống cáp chiếu sáng, hệ thống cáp viễn thông cùng đi trên trụ điện lực tại khoảng trụ 4C3-4C4, làm cho sợi cáp chiếu sáng do Xí nghiệp Phát triển công nghiệp - đô thị Mỹ Phước quản lý bị tuột vỏ chạm vào móc đỡ cáp chiếu sáng bằng sắt lắp trên trụ số 4C2. Đồng thời, cũng làm tróc vỏ sợi cáp điện thoại chạm vào móc đỡ cáp chiếu sáng bằng sắt, một đầu cáp điện thoại đứt rơi xuống đất nên bị rò điện gây tai nạn.

Triển khai các giải pháp hạn chế tai nạn điện

Nhằm phòng ngừa, hạn chế tai nạn điện trong dân, các ngành chức năng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất những sự cố lưới điện gây thiệt hại về người và tài sản. Đại diện PCBD cho biết thường xuyên tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, an toàn sử dụng điện đến người dân trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức. PCBD còn tổ chức kiểm tra lưới điện định kỳ hàng tháng và đột xuất (sau khi mưa bão) đểkịp thời phát hiện và xử lý ngay các khiếm khuyết nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng.

Đối với các khiếm khuyết của hệ thống cáp chiếu sáng, hệ thống cáp viễn thông thì PCBD thông báo kịp thời đến các đơn vị chủ quản đểkhắc phục, xử lý. PCBD thường xuyên phối hợp với các nhà mạng thực hiện chỉnh trang, khắc phục các tồn tại mất an toàn liên quan cáp thông tin viễn thông. Khi kiểm tra phát hiện cây xanh có nguy cơ vi phạm hoặc ngã đổ vào lưới điện, PCBD kịp thời thông báo, hướng dẫn và thống nhất các biện pháp an toàn cho đơn vị quản lý cây xanh đểphối hợp chặt tỉa nhằm bảo đảm an toàn khi thực hiện.

Cùng với ngành điện, chính quyền địa phương hiện đang tăng cường nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa sự cố đáng tiếc có liên quan đến cây xanh gãy đổ. Ông Huỳnh Quốc Việt, Trưởng phòng Quản lý đô thị TX.Bến Cát, cho biết địa phương đã yêu cầu đơn vị có chức năng tăng cường công tác quản lý, chăm sóc cây xanh đô thị tại địa phương; đồng thời rà soát, cắt tỉa những cây xanh có nguy cơ gãy, đổ nhằm phòng ngừa sự cố đáng tiếc xảy ra khi có giông lốc. Bên cạnh đó, địa phương cũng đề nghị chủ đầu tư, đơn vị quản lý các khu công nghiệp quan tâm đến việc chăm sóc, cắt tỉa cây xanh, nhất là tại những giao lộ và gần hành lang an toàn lưới điện.

TP.Thủ Dầu Một là một trong những địa phương có nhiều cây xanh với hơn 28.500 cây các loại. Thời gian qua, Phòng Quản lý đô thị TP.Thủ Dầu Một đã tiến hành phân loại từ cây mới trồng đến cây có đường kính lớn hơn 30cm và cây kiểng đểthuận tiện cho việc chăm sóc, cắt tỉa. Ông Dương Thái Khanh, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Thủ Dầu Một, cho biết từ đầu năm đến nay, đơn vị chức năng đã cắt tỉa 10.050 cây, chiếm 35,23% tổng số cây trên địa bàn thành phố; trong đó ưu tiên cắt tỉa cây có tàn lớn dễ gãy và cây ở các tuyến đường có phương tiện tham gia giao thông nhiều, như: Yersin, Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Văn Tiết, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Đức Thuận, Thích Quảng Đức, Hoàng Hoa Thám… Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tập trung cắt tỉa cây xanh đểđối phó mùa mưa, bão, nhằm phòng ngừa sự cố đáng tiếc xảy ra.

Trong khi đó, ông Võ Văn Hồng, Chủ tịch UBND TP.Dĩ An, cho biết ngay từ đầu năm, lãnh đạo địa phương đã chỉ đạo ngành chức năng triển khai công tác cắt tỉa cành, hạ độ cao, chặt hạ các cây sâu mục, chết khô nguy hiểm trên địa bàn. Trong đó, ưu tiên cắt tỉa các loại cây nặng tán, nghiêng nguy hiểm, cây mọc lệch tán, có cành vươn, đặc biệt là cành khô, sâu mục… đểtránh gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của nhân dân trong mùa mưa, bão.

Năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 13 vụ tai nạn điện trong dân làm 7 người chết và 7 người bị thương. Trong quý I-2023 không xảy ra tai nạn điện trong dân, giảm 3 vụ so với cùng kỳ năm 2022.

Để bảo đảm an toàn sử dụng điện, đặc biệt trong mùa mưa bão, PCBD khuyến cáo người dân khi có mưa bão, gió lớn, giông lốc cần lưu ý những vấn đề sau: Không đứng trú mưa tại chân cột điện, dưới mái hiên trạm biến áp; không chạm trực tiếp vào cột điện, dây nối đất, dây chằng cột điện, thùng công tơ, thùng cầu dao, các dây thông tin, dây dẫn điện… Người dân không lên sân thượng, mái nhà nơi có đường dây điện đi qua hay tự ý sửa chữa đường dây, thiết bị điện ngoài trời. Nếu khu vực trong nhà bị ngập hoặc bị ngấm nước mưa thì người dân nên cắt nguồn điện cung cấp cho các thiết bị sử dụng điện lắp đặt ngoài trời. Ngoài ra, người dân nên tránh xa và cảnh báo cho mọi người xung quanh lập rào chắn khi phát hiện cột điện ngã đổ, dây điện, dây điện thoại đứt rơi xuống đường, ao hồ...

Khi cần thông tin, kiến thức trong an toàn sử dụng điện hoặc có thắc mắc hay phát hiện những vị trí gây mất an toàn thì người dân, doanh nghiệp vui lòng thông báo ngay cho PCBD qua số điện thoại Tổng đài chăm sóc khách hàng: 19009000/19001006 để được hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý kịp thời.

H.PHƯỚC - N.HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên