Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Tiếp tục các hoạt động nâng cao kiến thức pháp luật cho hội viên

Cập nhật: 08-03-2024 | 10:00:44

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh, hiện nay các cấp hội trong tỉnh tiếp tục củng cố và duy trì 299 mô hình “Địa chỉ tin cậy” với 1.272 thành viên, 81 câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật” với 1.823 thành viên; trong khi đó một số địa phương vẫn duy trì các mô hình 3 không, là: Không bạo lực gia đình; không trẻ em bị xâm hại; không phụ nữ và trẻ em bị bỏ rơi…

Nằm trong các hoạt động hưởng ứng bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt chú trọng tuyên truyền trên nền tảng mạng xã hội với các nội dung, như: Phòng chống xâm hại trẻ em, Luật Hôn nhân gia đình, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng; tổ chức phiên tòa giả định …

Song song đó, Hội LHPN tỉnh còn tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới cho hơn 150 cán bộ, báo cáo viên, hội viên phụ nữ để tuyên truyền xuống tận cơ sở. Thông qua các hoạt động trên nhằm từng bước nâng cao kiến thức pháp luật cho chị em để tự bảo vệ mình và những người xung quanh.

L.T.PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên