Liên quan vụ việc bé 5 tuổi bị bạo hành trong nhà trọ: Cần xử phạt nghiêm minh để răn đe

Cập nhật: 06-08-2021 | 10:20:12

Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an (CA) TP.Thuận An cho biết đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối tượng Lê Hoài Nam (sinh năm 1992, ngụ quận 8, TP.Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ hành vi bạo hành trẻ em trong clip gây xôn xao trên mạng xã hội (MXH) tối ngày 4-8. Cùng ngày, đại diện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP.Thuận An cũng đã có báo cáo về vụ việc này.


Đối tượng Lê Hoài Nam tại cơ quan CA phường Bình Chuẩn

Trước đó, vào 20 giờ 30 phút ngày 4-8 trên MXH đăng tải đoạn video clip ghi lại cảnh người đàn ông cởi trần đánh đập một đứa bé khoảng 5 tuổi. Mặc cho đứa trẻ van xin, đối tượng vẫn tiếp tục vừa đánh vừa buông lời tục tĩu đối với đứa bé. Chỉ trong vài giờ clip này đã xuất hiện trên các MXH khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc.

Trung tá Trần Hùng Cường, Trưởng CA phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An, cho biết sau khi nhận được tin báo, CA địa phương tiến hành xác minh và xác định phòng trọ xảy ra sự việc là tại địa chỉ khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn; xác định Lê Hoài Nam chính là đối tượng thực hiện hành vi đánh đập đứa bé B. N. P. A (sinh năm 2016). Qua làm việc, được biết Nam chung sống như vợ chồng với Nguyễn Huyền T. (sinh năm 1992, ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Bé A. là con riêng của T.

Từ đầu tháng 5-2021 đến nay, Nam thuê nhà số 156/13 khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn làm nơi bán cà phê và sống cùng T. và bé A. Thời gian sinh sống tại đây Nam thường xuyên đánh đập và chửi mắng bé A khiến láng giềng bức xúc. Khoảng 20 giờ ngày 4-8- 2021, Nam lại đánh đập, chửi mắng bé A. Người dân ở cạnh nhà can ngăn thì bị Nam hăm dọa nên quay video clip sự việc trên sau đó đăng tải lên MXH. Ngay sau đó CA phường Bình Chuẩn đã tiến hành lập hồ sơ ban đầu chuyển giao Cơ quan Cảnh sát điều tra CA TP.Thuận An xử lý theo thẩm quyền. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra CA TP.Thuận An đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.

Qua trao đổi với P.V Báo Bình Dương về vụ việc, luật sư Lê Trần Vân Anh, Giám đốc Công ty Luật TNHH Anh Lê cho rằng Điều 37 Hiến pháp đã công nhận: Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em.

“Khoản 6 Điều 4 Luật Trẻ em định nghĩa bạo lực trẻ em là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em. Người nào có hành vi bạo lực trẻ em sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, tùy theo mức độ nguy hiểm của hành vi mà chịu trách nhiệm hành chính hoặc trách nhiệm hình sự. Tại khoản 2 Điều 27 Nghị định 144/2013/ NĐ-CP ngày 29-10-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính là phạt tiền từ 5.000.000 đồng - 10.000.000 đồng đối với xâm phạm thân thể, gây tổn hại về sức khỏe đối với trẻ em; ngoài bị phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng, người có các hành vi nêu trên còn phải chịu mọi chi phí khám, chữa bệnh cho trẻ em.

Trường hợp hành vi có đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì chịu trách nhiệm hình sự: Cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 BLHS, hình phạt là bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm (điểm c khoản 1), nếu phạm tội từ hai lần trở lên có thể bị từ 2 năm đến 6 năm (điểm c khoản 2), luật sư Vân Anh phân tích.

 T.TRANG- T.QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên