Tháng 3 và quý II: Tiếp tục “Siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện”

Cập nhật: 05-03-2014 | 00:00:00

Trong 2 tháng đầu năm 2014, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) của người tham gia giao thông, các bộ, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị- xã hội là thành viên của Ủy ban ATGT quốc gia và các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGT và các nguy cơ cao gây tai nạn giao thông (TNGT).

Đặc biệt trong dịp nghỉ tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, Ủy ban ATGT quốc gia phối hợp với các đài truyền hình, các cơ quan thông tấn báo chí thông tin kịp thời, thường xuyên tình hình TTATGT hàng ngày và cảnh báo các nguy cơ cao gây TNGT, các biện pháp phòng tránh TNGT như đội mũ bảo hiểm, đã uống rượu, bia thì không điều khiển phương tiện giao thông ...trong các tầng lớp nhân dân.

Xử phạt xe chở quá khổ, quá tải (Ảnh: MN)

Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tích cực xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền pháp luật năm 2014, chủ động phối hợp với các đơn vị, các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Ban ATGT các địa phương đã phối hợp với đài phát thanh, đài truyền hình tỉnh tăng cường thời lượng, tin bài tuyên truyền bảo đảm TTATGT dịp tết Nguyên đán và lễ hội sau tết. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT và phê phán các hành vi vi phạm thường gặp trong dịp lễ, tết như: đã uống rượu, bia thì không điều khiển phương tiện giao thông, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy...

Nhằm bảo đảm TTATGT trong các dịp lễ, hội năm 2014 Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo từng chuyên đề đối với xe ô tô chở khách, xe tải và xe mô tô vi phạm; phát huy nhân rộng các tổ công tác phối hợp giữa Cảnh sát giao thông với Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động tuần tra kiểm soát phát hiện nhiều đối tương phạm tội, tàng trữ vũ khí trái phép, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông; thực hiện nghiêm túc cao điểm bảo đảm TTATGT gắn với cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp tết Giáp Ngọ 2014. Đồng thời có kế hoạch tổ chức các đoàn công tác của các đơn vị nghiệp vụ đi kiểm tra nắm tình hình, đôn đốc công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt chỉ đạo của lãnh đạo bộ, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội để giữ vững tình hình trật tự, an toàn xã hội, đến nay đã có 8/8 đoàn kiểm tra đi đôn đốc, kiểm tra tại 36 địa phương theo kế hoạch.

Qua đó, trong 2 tháng đầu năm 2014, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã tập trung xử lý trên 644.800 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, tạm giữ trên 4.400 xe ô tô, trên 80.200 xe mô tô; kho bạc Nhà nước thu nộp phạt vi phạm 383, 41 tỷ đồng. Về đường thủy, xử lý trên 52.400 trường hợp vi phạm TTATGT, kho bạc Nhà nước thu 27,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, lực lượng cảnh sát trật tự đã xử lý 27.461 trường hợp vi phạm TTATGT, trật tự công cộng; kho bạc Nhà nước thu 12,07 tỷ đồng; tạm giữ 159 xe ô tô, 3.017 xe mô tô, 24 xe thô sơ. Tiếp nhận 75.368 tin liên quan đến an ninh trật tự đến số điện thoại khẩn cấp 113, điều động trên 15.400 lượt cán bộ, chiến sĩ và trên 5.000 lượt phương tiện để giải quyết trên 15.500 vụ việc. Hai tháng đầu năm, toàn quốc cũng có 10.445 xe ô tô; 212.083 xe mô tô đăng ký mới, nâng tổng số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên toàn quốc đang quản lý lên 2.175.076 xe ô tô và 39.088.047 xe mô tô.

Theo kế hoạch, trong tháng 3 và quý II-2014, nhiệm vụ trọng tâm của công tác bảo đảm TTATGT trong cả nước do Ủy ban ATGT quốc gia đề ra là: Đưa Trung tâm tích hợp dữ liệu thông tin từ thiết bị giám sát hành trình vào hoạt động để quản lý, cảnh báo, ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe chở khách. Triển khai quyết liệt chủ đề năm ATGT 2014 “ Siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện”, trước hết là ngăn chặn TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải nặng và xe container. Xây dựng Kế hoạch tổ chức kiểm tra đồng loạt lái xe sử dụng ma túy trên cả nước. Kiểm soát có hiệu quả người điều khiển phương tiện uống rượu, bia. Xây dựng quy định cấm cán bộ, công chức uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông, uống rượu, bia vào bữa trưa, trong giờ làm việc. Xây dựng và triển khai kế hoạch giảm thiểu TNGT trên địa bàn nông thôn.

Tính từ ngày 16-12-2013 đến 15-2-2014, cả nước đã xảy ra 4.834 vụ TNGT, làm chết 1.818 người, làm bị thương 4.741 người. So với cùng kỳ năm 2013 giảm 839 vụ (bằng 14,79%), giảm 107 người chết (5,56%), giảm 1.057 người bị thương (bằng 18,23%). Trong đó, riêng đường bộ: TNGT từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 1.998 vụ, làm chết 1.773 người, bị thương 1.315 người. So với cùng kỳ năm 2013 giảm tương đương 47 vụ TNGT, giảm 110 người chết, tăng 24 người bị thương. Tại Bình Dương, 2 tháng đầu năm 2014 đã xảy ra 450 vụ TNGT(so với cùng kỳ giảm 117 vụ, tương đương 20,6%), 36 người chết (giảm 37 người, tương đương 50,6%), 554 người bị thương (giảm 101 người, tương đương 15,4%), 763 phương tiện các loại hư hỏng.

 

NGUYỄN KHÁNH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên