Kết thúc điều tra vụ cướp, hiếp trong vườn cao su: Đề nghị truy tố bị can hàng loạt tội danh

Cập nhật: 24-12-2020 | 10:06:15

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an (CA) huyện Dầu Tiếng đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Trọng Tấn (27 tuổi, ngụ thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng) các tội danh cướp tài sản, hiếp dâm và hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Đây là vụ án được dư luận quan tâm trong thời gian qua vì thủ đoạn của đối tượng hết sức manh động, liều lĩnh.


Đối tượng Nguyễn Trọng Tấn lúc mới bị bắt

“Bóng ma” trên đường vắng

Không có nghề nghiệp ổn định, lười lao động nhưng muốn có nhiều tiền để tiêu xài, Nguyễn Trọng Tấn mua bình xịt hơi cay, gậy 3 khúc và dao Thái Lan để đi cướp tài sản. Nạn nhân mà Tấn nhắm đến là phụ nữ điều khiển xe máy trên những đoạn đường vắng trong lô cao su. Từ tháng 11-2019 đến cuối tháng 3-2020, Tấn đã thực hiện hàng chục vụ cưới tài sản và hiếp dâm trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, huyện Bàu Bàng (Bình Dương) và huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước).

Trước việc trên địa bàn liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp, hiếp dâm nạn nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra CA huyện Dầu Tiếng đã lập chuyên án nhằm nhanh chóng làm rõ sự việc, bắt đối tượng đưa ra ánh sáng. Để nắm rõ thông tin về hành vi, đối tượng, CA huyện Dầu Tiếng đã tung nhiều trinh sát xuống hiện trường để điều tra, xác minh thông tin và xác định được Nguyễn Trọng Tấn là đối tượng thực hiện hàng loạt các vụ cướp xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, vào khoảng 7 giờ 15 phút ngày 5-11-2019, Tấn điều khiển xe máy mang theo bình xịt hơi cay đến lô cao su 64 - 65 tại Nông trường Cao su (NTCS) Long Tân, thuộc ấp Hố Đá, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng để thực hiện hành vi cướp tài sản. Tại đây, Tấn phát hiện chị Phan Ngọc U. (ngụ ấp Hố Đá, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng) đang điều khiển xe máy đi làm một mình. Tấn nhận thấy xung quanh không người qua lại nên điều khiển xe máy áp sát nạn nhân từ phía sau rồi dùng bình hơi cay xịt vào mặt làm chị U. không nhìn thấy đường. Tình huống bất ngờ khiến nạn nhân té xuống đường. Chỉ chờ có vậy, Tấn áp sát cướp hơn 1,4 triệu đồng và chiếc điện thoại.

Tiếp đó, khoảng 7 giờ ngày 1-2, Tấn điều khiển xe máy đến ấp Hồ Muống, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng thì phát hiện bà Phan Thị T. (51 tuổi) đang đi bộ tập thể dục một mình nên dùng gậy ba khúc khống chế yêu cầu nạn nhân đưa dây chuyền vàng trọng lượng 5 chỉ. Bà T. không đưa thì bị Tấn giật và tiếp tục ép nạn nhân phải đưa hết tiền mặt trong túi. Cướp xong tài sản, Tấn lên xe tẩu thoát. Đến khoảng 9 giờ 30 phút, ngày 7-3, Tấn điều khiển xe máy quay lại khu vực xã Long Hòa và xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng để tìm những người phụ nữ điều khiển xe máy đi qua các đoạn đường vắng để cướp tài sản, lần này một người phụ nữ khác trở thành nạn nhân của đối tượng này.

Theo trình bày của nạn nhân Nguyễn Thị T., vào khoảng 10 giờ cùng ngày bà đang điều khiển xe máy trên đường vắng thì Tấn cầm dao xông ra đường khống chế cướp đi 530.000 đồng. Sau đó Tấn điều khiển xe máy di chuyển về hướng xã Long Hòa tiếp tục tìm phụ nữ điều khiển xe một mình qua các đoạn đường vắng để cướp. Khoảng 11 giờ 10 phút ngày 7-3, Tấn điều khiển xe máy đến đoạn đường lô cao su NTCS Long Hòa, thuộc ấp Đồng Bà Ba, xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng khống chế bà Hồ Thị B. cướp 20.000 đồng, 1 chiếc điện thoại di động và 1 đôi bông tai bằng vàng trị giá trên 1,6 triệu đồng.

Thủ đoạn liều lĩnh, manh động

Theo hồ sơ vụ án, không chỉ ra tay tấn công nạn nhân cướp tài sản, lợi dụng lúc nạn nhân không thể kháng cự, Tấn còn hiếp dâm nạn nhân. Cụ thể, khoảng 21 giờ 10 phút ngày 26- 2, Tấn điều khiển xe máy đến đường ĐH614 thuộc ấp Cống Quéo, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng thì nhìn thấy chị Nguyễn Thị H. (ngụ huyện Dầu Tiếng) điều khiển xe máy di chuyển một mình nên áp sát và đạp mạnh vào xe của chị H. khiến nạn nhân té xuống đường. Tấn dùng dao khống chế và kéo nạn nhân vào lô cao su để cướp điện thoại di động, 700.000 đồng rồi cưỡng hiếp nạn nhân. Sau khi thực hiện xong hành vi hiếp dâm, Tấn thấy chị H. có đôi bông tai bằng vàng nên ra tay cướp luôn.

Quá trình điều tra xác định, trước đó, khoảng 12 giờ, ngày 26-8-2019, Tấn điều khiển xe máy đến đường N17 thuộc khu phố Cây Sắn, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng thì phát hiện em Phan Thị T. điều khiển xe máy một mình. Lợi dụng lúc đường vắng người qua lại, Tấn ép xe và dùng roi điện không chế nạn nhân cướp tài sản. Sau khi đã ra tay cướp tài sản, Tấn khống chế nạn nhân thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngoài hàng loạt vụ cướp tài sản, hiếp dâm Tấn thực hiện ở địa bàn huyện Dầu Tiếng, Bàu Bàng, đối tượng này còn ra tay thực hiện một số phi vụ khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Cho đến khi bị bắt, qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Tấn đã thực hiện tổng cộng 15 vụ, trong đó có 5 vụ trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, 9 vụ trên địa bàn huyện Bàu Bàng. Một trinh sát tham gia triệt phá chuyên án này cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Dầu Tiếng đã tập trung lực lượng điều tra, xác minh tất cả các đối tượng, đồng thời kiểm tra tại tất các các cơ sở, cửa hiệu cầm đồ. Đặc biệt, lực lượng đã ra quân chốt chặn tại các khu vực vắng người, các khu dân cư ít người qua lại, với quyết tâm bắt bằng được đối tượng.

Kết quả, qua công tác trinh sát nắm địa bàn và mở rộng điều tra các địa bàn giáp ranh với huyện Dầu Tiếng, sàng lọc nhiều nhóm đối tượng nghi vấn, các trinh sát phát hiện Nguyễn Trọng Tấn có nhiều bất minh về thời gian và tiền bạc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 10-3, trinh sát phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực ngã 3 Bố Lá, xã Phước Hòa huyện Phú Giáo nên tiến hành bắt giữ.

Ngoài hàng loạt vụ cướp tài sản, hiếp dâm Tấn thực hiện ở địa bàn huyện Dầu Tiếng, Bàu Bàng, đối tượng này còn ra tay thực hiện một số phi vụ khác ở tỉnh Bình Phước. Cho đến khi bị bắt, qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Tấn đã thực hiện tổng cộng 15 vụ cướp tài sản, hiếp dâm, trong đó có 5 vụ trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, 9 vụ trên địa bàn huyện Bàu Bàng.

 T.QUANG - T.PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên